Hội đồng Bảo an ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố tại Iran

Ngày 20/10/2009, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện Việt Nam tại HĐBA, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA), đã ra Tuyên bố báo chí của HĐBA lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Pishin, Iran ngày 18/10/2009 làm ít nhất 57 người chết và 150 người bị thương, đồng thời gửi lời chia buồn của các thành viên HĐBA đến gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ và nhân dân Iran.

HĐBA yêu cầu sớm điều tra và đưa ra xét xử các thủ phạm của vụ tấn công này, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên hợp tác với Chính phủ Iran trong vấn đề này trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế và các Nghị quyết của HĐBA. Nhấn mạnh nhu cầu chống khủng bố dưới mọi hình thức, các thành viên HĐBA khẳng định cuộc chiến chống khủng bố cần được tiến hành trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và phù hợp với luật pháp quốc tế, luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366738&co_id=30106