Hội đồng HLVQG chỉ ra sai lầm của HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29

Trong cuộc họp với HLV Hữu Thắng chiều ngày 12/9, Hội đồng HLVQG đã chỉ ra những sai lầm vị chiến lược gia người xứ Nghệ mắc phải tại SEA Games 29 vừa qua.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, chiều ngày 12/9, Lãnh đạo VFF và Hội đồng HLVQG đã có buổi họp tổng kết đánh giá công tác chuẩn bị cũng như thi đấu của các đội tuyển quốc gia tại SEA Games 29 vừa qua. Bên cạnh đó, cuộc họp này cũng bàn thảo nhưng định hướng và kế hoạch tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hội đồng HLVQG chỉ ra những sai lầm của HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29 vừa qua

Buổi họp chiều ngày 12/9 có sự tham dự của Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Trưởng Ban chiến lược Phạm Ngọc Viễn. Về phía Hội đồng HLVQG có Chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển, Phó chủ tịch Mai Đức Chung (kiêm HLV trưởng ĐT nữ QG) và các ủy viên Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Đoàn Thị Kim Chi. Dù đã có đơn từ chức gửi lên lãnh đạo VFF, nhưng HLV Hữu Thắng cũng có mặt trong cuộc họp chiều qua nhằm mổ sẻ những nguyên nhân về thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Tại SEA Games 29, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành HCV, đội tuyển Futsal nữ giành HCB trong khi đội tuyển Futsal nam giành HCĐ. Tuy nhiên, dù là đội tuyển được đặt nhiều kỳ vọng nhất và có sự chuẩn bị chu đáo nhất, đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu không thành công và sớm phải nói lời chia tay giấc mơ vàng SEA Games 29 ngay tại vòng bảng khi để thua 0-3 trước U22 Thái Lan ở lượt trận đấu cuối bảng B.

Trong cuộc họp HLV Hữu Thắng đã trình bày những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng HLVQG Nguyễn Sỹ Hiển cũng chỉ ra 2 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của thầy trò HLV Hữu Thắng tại kỳ Đại hội vừa qua. Theo ông Hiển, lý đo đầu tiên khiến U22 Việt Nam thất bại là sự bất hợp lý của HLV trưởng trong cách phân phối lực lượng khi phải thi đấu với mật độ dày. Nguyên nhân thứ hai chính là công tác xây dựng, củng cố tâm lý cho các cầu thủ chưa triệt để nên đã dẫn tới những sai sót cá nhân ở những thời điểm quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Điều này thể hiện rõ ràng ở hai trận đấu mang tính quyết định với U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Ở trận đấu với U22 Indonesia, dù đội tuyển Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng đã phung phí cơ hội và chỉ giành được trận hòa không bàn thắng. Kết quả này, khiến U22 Việt Nam phải chơi trận quyết định với U22 Thái Lan để giành vé vào bán kết. Trước áp lực về tâm lý, U22 Việt Nam đã không đứng vững và mắc những sai lầm cá nhân để cho U22 Thái Lan ghi được 3 bàn thắng.

Đánh giá về những việc làm được của HLV Hữu Thắng trong quãng thời gian gần 2 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, Hội đồng HLVQG ghi nhận những nỗ lực trong việc xây dựng lối chơi phù hợp với bóng đá Việt Nam, luôn thi đấu với tinh thần cống hiến hết mình. Hội đồng HLVQG đánh giá thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 là một bài học lớn cần rút kinh nghiệm sâu sắc của bóng đá Việt Nam.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hoi-dong-hlvqg-chi-ra-sai-lam-cua-hlv-huu-thang-tai-sea-games-29-292-254552.html