Hối hả cho ngày thông xe hầm Thủ Thiêm

(NLĐO) – Chỉ còn 3 ngày nữa, hầm Thủ thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây sẽ chính thức được thông xe sau 11 năm triển khai dự án. Đây được xem là tuyến đường hiện đại nhất TPHCM

Rất nhiều công nhân đến bóc lớp cỏ cũ đi, trồng cỏ mới trên nóc hầm Thủ Thiêm

Hiện tại, nhà thầu và các bên liên quan đang nỗ lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như chỉnh trang thảm cỏ, dọn vệ sinh, sơn lại các vạch sơn phân làn xe, dải phân cách, gắn bảng thông báo giờ lưu thông cho các loại xe…

Đến nay, các khiếm khuyết như vấn đề lún, trồi nhựa trên đại lộ Đông Tây (đoạn từ Liên tỉnh lộ 25B đến Lương Định Của) đã được khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông; đoạn từ Lương Định Của đến cầu vượt Cát Lái vẫn bị lún, trồi nhựa nhẹ và chưa được khắc phục. Các vấn đề trên sẽ được chủ đầu tư giải quyết triệt để vào đầu năm 2012.

Ngày mai (18-11), Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ nghiệm thu toàn tuyến đại lộ Đông Tây.

Ngày giờ thông xe cũng đã được UBND TPHCM đổi thành 14 giờ ngày 20-11 thay vì 7 giờ ngày 20-11 như thông tin trước đó.

Một vài hình ảnh trên tuyến đại lộ Đông Tây và hầm Thủ Thiêm trước ngày thông xe

Phần đường từ Liên tỉnh lộ 25B đến Lương Định Của đã được “vá” lại bằng phẳng để đảm bảo an toàn giao thông

Dãy phân cách bằng nhựa mềm được lắp đặt hoàn chỉnh trong hầm và ngoài đường dẫn phía quận 2

Công nhân sơn phết lại dải phân cách bê tông ở đường dẫn phía quận 1

Công nhân cắt tỉa cỏ ở quanh khu vực hầm Thủ Thiêm

Hai người dân này từ Bình Dương đi công việc ở TPHCM sẵn tiện

ghé qua tham quan hầm Thủ Thiêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111117043348736p0c1002/hoi-ha-cho-ngay-thong-xe-ham-thu-thiem.htm