“Hồi ký về Trung ương cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2

Quyển hồi ký lịch sử phản ánh thời kháng chiến chống Mỹ hào hùng và vô cùng khốc liệt của quân dân miền Nam sẽ ra mắt ngày 3/2 tới.

Hội đồng cố vấn và Ban Chỉ đạo thực hiện quyển sách “Hồi ký về Trung ương cục miền Nam” đã họp, đóng góp ý kiến và thông qua bản in phác thảo quyển “Hồi ký về Trung ương cục miền Nam” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia thực hiện. Đây là quyển hồi ký lịch sử phản ánh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ hào hùng nhưng vô cùng khốc liệt của quân và dân miền Nam. Phần lớn người viết là những người đã từng hoạt động tại Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ nên đa phần nội dung kể lại được thể hiện sinh động, trung thực, sát với thực tế trong từng giai đoạn. Sách được in thử trên khổ giấy 16x24cm, dày 1.166 trang. Theo ông Phan Thanh Nhàn - Trưởng ban Quản lý các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Tây Ninh, bản in phác thảo quyển sách gồm 133 bài, được nhà xuất bản biên tập, sắp xếp các bài viết theo thời gian và đề tài phản ánh để đưa vào quyển sách mang tên “Căn cứ địa Bắc Tây Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Dự kiến quyển hồi ký sẽ in xong trong quý I năm 2010 và được phát hành trong dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2010./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hoi-ky-ve-trung-uong-cuc-mien-nam-ra-mat-dip-32/200910/20772.vnplus