Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ trẻ em bị xâm hại

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh đã đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Vì vậy, trong năm 2020, số vụ việc trẻ em bị xâm hại đã giảm đáng kể, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Diên Khánh đã đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Vì vậy, trong năm 2020, số vụ việc trẻ em bị xâm hại đã giảm đáng kể, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện.

Tăng cường tuyên truyền

Qua số liệu thống kê cho thấy, năm 2018 và 2019, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên địa bàn huyện đáng báo động so với những năm trước. Cụ thể, năm 2018 có 4 vụ, năm 2019 tăng lên 9 vụ. Trong đó, đa số là những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần cho các em. Điều đáng nói, các đối tượng xâm hại phần lớn là người quen, người thân của các em. Đặc biệt, những trường hợp trẻ em bị xâm hại đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có trường hợp nghỉ học sớm, bố mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà, các em lại còn nhỏ nên không thể bảo vệ bản thân. Trong đó, có trường hợp trẻ bị xâm hại và mang thai ở lứa tuổi 13 gây nhiều bức xúc trong dư luận…

Trước thực tế trên, những năm gần đây, Hội LHPN huyện Diên Khánh luôn bám sát chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống xâm hại ở trẻ em, trẻ vị thành niên cho hội viên phụ nữ; tập huấn các chuyên đề về kỹ năng nhận biết nguy cơ trẻ em bị xâm hại, kỹ năng tự phòng vệ, phòng ngừa xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tại các địa phương và một số trường THCS trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, trong năm 2020, Hội LHPN huyện xác định phòng, chống xâm hại trẻ em là nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó, hội chú trọng thực hiện các giải pháp can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Cụ thể, thông qua mô hình “Can thiệp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại” được thành lập năm 2019, hội đã can thiệp, hỗ trợ trực tiếp trẻ em bị xâm hại như: Thăm khám y tế, điều trị tâm lý, cơ sở thủ tục pháp lý; đồng thời hỗ trợ thực phẩm, áo quần, thẻ bảo hiểm y tế cho các em khi sinh con…

Nhiều hoạt động hỗ trợ

Theo báo cáo, trong năm 2020, hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần 7 gia đình có trẻ bị xâm hại, trong đó tư vấn về pháp luật và tâm lý cho 7 trẻ bị xâm hại, 2 trẻ bị xâm hại mang thai được hội mua tặng thẻ bảo hiểm y tế, giúp các em giảm bớt chi phí khi sinh con. Các trẻ bị xâm hại được hội cử cán bộ cơ sở theo dõi tình hình cụ thể, can thiệp kịp thời, không để xảy ra tình trạng trẻ bị kỳ thị, động viên các em tiếp tục đến trường, hỗ trợ các em dưới nhiều hình thức như: Trao tặng quà, đồng phục, nhu yếu phẩm, tiền mặt, quần áo cho mẹ và trẻ sơ sinh… Song song đó, hội còn quan tâm, hỗ trợ các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Qua đó, hội đã nhận đỡ đầu 28 trẻ em; trao tặng 70 suất học bổng và dụng cụ học tập cho trẻ em nghèo; lắp đặt 9 bồn rửa tay phục vụ học sinh tại các điểm trường mẫu giáo và tiểu học… Góp phần chia sẻ khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ có môi trường học tập tốt và an toàn.

Bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, thời gian qua, các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện đã được các cấp hội phụ nữ kịp thời can thiệp, hỗ trợ bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm của các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhờ đó, trong năm 2020, số vụ việc trẻ em bị xâm hại đã giảm còn 1 vụ. Với mục tiêu “Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có giải pháp hiệu quả về chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia các chương trình, kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em khó khăn. Bên cạnh đó, hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành, phát huy vai trò chủ động của hội viên trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ…

Lưu Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/hoi-lien-hiep-phu-nu-huyen-dien-khanh-day-manh-hoat-dong-ho-tro-tre-em-bi-xam-hai-8197690/