Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM nhiệm kỳ 2009 - 2014: Khai thác 200 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho thanh niên

* Anh Bùi Tá Hoàng Vũ tái đắc cử Chủ tịch Hội

(SGGP).- Ngày 15-10, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TPHCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2009-2014 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Đến dự phiên bế mạc có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Dương Quan Hà, Chủ tịch UB MTTQ TPHCM; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM... Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP không chỉ kỳ vọng mà luôn tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và trở thành những thanh niên sống nhân ái, nghĩa tình, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”. Đồng chí lưu ý: Các cấp bộ Hội LHTN TPHCM cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thanh niên gắn liền với phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên, rèn luyện các kỹ năng để thanh niên sẵn sàng hội nhập và phát triển. Trong nhiệm kỳ mới, qua những phong trào hành động của mình, Hội LHTN TP hãy làm cho mọi thanh niên đều xem Hội là tổ chức của chính mình... Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hiệp thương chọn nhân sự tham gia Ủy ban Hội LHTN TPHCM nhiệm kỳ VI (2009-2014) gồm 69 anh, chị. Anh Bùi Tá Hoàng Vũ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP nhiệm kỳ 2009-2014; 8 anh, chị giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN TPHCM. Đại hội cũng đã giới thiệu 22 đại biểu tham gia Đại hội Đại biểu Hội LHTN toàn quốc được tổ chức vào đầu năm 2010... Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới, đáng chú ý là sẽ khai thác 200 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho thanh niên. Tại đại hội, Hội LHTN TPHCM đã vinh dự đón nhận bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TPHCM tặng đại hội với dòng chữ: “Thanh niên TPHCM rèn đức luyện tài, xung kích xây dựng TP xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại”... Sáng cùng ngày, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp với Sở VH-TT-DL, Sở Ngoại vụ và Quận ủy, UBND quận 3 tổ chức lễ viếng, dâng hương và đặt biển tưởng niệm 45 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (15-10-1964 – 15-10-2009). Một số chỉ tiêu của Hội nhiệm kỳ VI (2009 - 2014) – Phát triển Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với quy mô 10 tỷ đồng. – Tuyên dương 10.000 thanh niên sống đẹp, sống có ích. – Giới thiệu việc làm cho 150.000 thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho 300.000 học sinh phổ thông. – Tổ chức 5 chiến dịch tình nguyện, 5 ngày hội của những người tình nguyện thu hút 500.000 lượt thanh niên và người dân. – Hỗ trợ 500 thanh niên khởi nghiệp kinh doanh. – Nâng tổng số lên 700.000 hội viên vào cuối nhiệm kỳ. – Xây dựng mới 1.000 chi hội, 3.000 câu lạc bộ, đội nhóm. T.THẢO - T.HỢP - T.AN Thước đo lòng tin của thanh niên Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TPHCM nhiệm kỳ 2009-2014 đã kết thúc. Qua đại hội lần này, hội viên, thanh niên TPHCM đặt hy vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều phương thức, mô hình, giải pháp mới tạo điểm nhấn cho hoạt động của Hội. Đây cũng là lúc xác định thước đo lòng tin của thanh niên về tổ chức Đoàn - Hội. Không thể phủ nhận những việc đã làm được của Hội trong nhiệm kỳ qua nhưng ngay bên lề đại hội, vẫn còn có khá nhiều bạn trẻ bày tỏ sự trăn trở, thiếu niềm tin vào những công trình, phần việc mà Hội đã làm trong thời gian qua và cả những công trình dự kiến sẽ được thực hiện trong 5 năm tới. Có ý kiến e ngại về những công trình của Hội được thực hiện theo phong trào “đến hẹn lại lên”, làm xong rồi buông xuôi để đó. Lại cũng có những ý kiến cho rằng cánh tay của Hội còn “ngắn” nên chưa thể với tới những đối tượng thanh niên chậm tiến trong xã hội. Còn nữa, với thanh niên công nhân - lực lượng rất hùng hậu tại TP - thì sự góp mặt của Hội chỉ dừng lại ở tổ chức các phong trào mà thiếu hẳn tính thực tiễn, gắn liền với vấn đề mưu sinh, lập nghiệp, học hành của đối tượng này… Thậm chí, có bạn trẻ lập luận, Hội chưa sòng phẳng với thanh niên - những việc làm tốt luôn được “tô hồng”, những việc còn tồn tại thì “lúc ẩn, lúc hiện”… Chỉ tính riêng công tác tập hợp thanh niên, con số hơn 50% thanh niên tham gia vào Hội (con số vào cuối nhiệm kỳ qua), thiết nghĩ cũng chỉ đơn thuần là một con số. Chắc chắn, không thể có chuyện 100% hội viên trong số hơn 50% thanh niên TP đến với Hội đều hài lòng về những hoạt động, những phong trào do Hội tổ chức thời gian qua. Có thể đến hết nhiệm kỳ 2009-2014, con số tập hợp thanh niên tham gia vào Hội sẽ đạt được mức 70%, như phương hướng đã đề ra. Nhưng thước đo lòng tin của thanh niên không phải là con số 70% đó mà làm cách nào để niềm tin của thanh niên vào hoạt động Đoàn - Hội trở nên bền vững, cũng đang là thách thức với những người trong cuộc… Vì thế, để Hội LHTN thực sự trở thành người bạn với thanh niên đòi hỏi những người làm công tác Hội phải trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên sâu cho các đối tượng thành niên, phát triển phong trào theo hướng cân bằng giữa “lượng” và “chất”… là những giải pháp được nêu ra. Nhưng chưa đủ. Hội viên, thanh niên còn kỳ vọng ở Hội LHTN một sự đột phá trong tư duy, trong cách làm, trong cách tiếp cận với thanh niên để góp phần đáp ứng những lợi ích chính đáng của thanh niên về mưu sinh, lập nghiệp, nâng cao kiến thức, phát huy sức trẻ, xung kích trên các mặt trận… Nếu làm được thế, thước đo lòng tin của thanh niên với tổ chức Đoàn - Hội sẽ được củng cố. THẠCH THẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/205726/