Hội Luật gia Việt Nam triển khai công tác trọng tâm năm 2017

Ngày 30/12, tại TP. Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác trọng tâm năm 2017 của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN).

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN); đồng chí Lê Minh Tâm (Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLGVN); đồng chí Dương Thành Bắc (Phó Chủ tịch HLGVN); đồng chí Phạm Gia Túc (Phó Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ) và các Ủy viên Ban chấp hành HLGVN, Chủ tịch Hội Luật gia của 63 tỉnh, thành phố, đại diện các Chi hội trực thuộc HLGVN, đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ Hội nghị (Ảnh Thanh Lâm).

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLGVN tặng hoa cho đoàn phục vụ văn nghệ (Ảnh Thanh Lâm).

Sau bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo TP. Cần Thơ, đồng chí Lê Minh Tâm (Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLGVN) trình bày dự thảo báo cáo công tác Hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của HLGVN.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Phạm Gia Túc tặng quà lưu niệm cho Trung ương HLGVN (Ảnh Thanh Lâm).

Đồng chí Trần Đức Long (Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Trung ương HLGVN, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương HLGVN), báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên gắn liền với hoạt động của giới luật gia. Hưởng ứng các phong trào thi đua của cả nước nói chung và phong trào thi đua của HLGVN nói riêng, các cấp hội và hội viên HLGVN đã xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; xây dựng HLGVN ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền (giữa) cùng hai đồng chí Dương Thành Bắc và Lê Minh Tâm tại Hội nghị (Ảnh Thanh Lâm).

Sau khi nghe các báo cáo, đại biểu đều nhất trí, tâm đắc với báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác HLGVN năm 2017 và cho nhiều ý kiến đóng góp xung quanh vấn đề trên nhằm xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động, đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao.

Từ trái sang, đồng chí Lê Anh Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ HLGVN; đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Phó Tổng thư ký HLGVN; đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch HLGVN và đồng chí Cù Thị Phương, Phó Vụ trưởng Vụ 1A UBKT Trung ương Đảng (Ảnh Thanh Lâm).

Phó Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Phạm Gia Túc và đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Phó Tổng thư ký HLGVN tại Hội nghị (Ảnh Thanh Lâm).

Đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Trung ương HLGVN báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Ảnh Thanh Lâm).

Dịp này, Trung ương HLGVN tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; tặng Bằng khen của Chủ tịch HLGVN cho 250 tập thể và 448 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2016.

Chủ tịch HLGVN Nguyễn Văn Quyền (giữa) tặng Cờ thi đua cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Hội năm 2016 (Ảnh Thanh Lâm).

Lãnh đạo HLGVN tặng Bằng khen của Chủ tịch HLGVN cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2016 (Ảnh Thanh Lâm).

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao buổi làm việc. Đồng thời, phát động phong trào thi đua 2017, yêu cầu các cấp Hội và Hội viên HLGVN quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; hiểu rõ nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chỉ thị số 05–CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, mỗi cấp hội vận dụng, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, phát động và phát triển thực hiện phong trào thi đua, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực thi nhiệm vụ được giao; bám sát các mặt hoạt động của Hội, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trước đó, ngày 29/12, cũng tại TP. Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương HLGVN lần thứ 5, Khóa XII nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đến dự, có lãnh đạo HLGVN cùng Chủ tịch Hội Luật gia 63 tỉnh, thành phố; đại diện các Chi hội trực thuộc Trung ương HLGVN. Chủ tịch HLGVN Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Anh Tuyến (Ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ HLGVN) trình bày báo cáo về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ban chấp hành. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trình bày ý kiến đóng góp xung quanh vấn đề trên nhằm xây dựng, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao.

Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền thông qua tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đối với đồng chí Đỗ Xuân Bình và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk khóa V làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương HLGVN. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thảo luận và thống nhất Ban chấp hành Trung ương Hội xem xét, quyết định.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-viet-nam-trien-khai-cong-tac-trong-tam-nam-2017-a311215.html