Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam

Trong hai ngày 14 và 15-8, tại thị xã Gia Nghĩa (Đác Nông), Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông báo kết quả chuyến thăm cấp nhà nước Hợp chúng quốc Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới nổi bật thời gian gần đây.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Trọng tâm là tập trung tổ chức quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI); tuyên truyền kết quả một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng; về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về triển khai thực hiện Luật Biển Việt Nam và Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

Tôn vinh điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại TP Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ tôn vinh và giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an đã dự.

Đến năm 2013, toàn tỉnh Bắc Giang có 123 cụm an ninh giáp ranh liên hoàn; gần 15 nghìn mô hình tổ, ban, đội tự quản về ANTT tại cơ sở; hơn 3,8 nghìn câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, CLB pháp luật, trợ giúp pháp lý... Trong ba năm, các đầu mối cơ sở cung cấp 8.099 nguồn tin về ANTT, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 4.343 vụ án, bắt 5.536 đối tượng phạm pháp; truy bắt, vận động 232 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; vận động thu nộp hàng trăm khẩu súng, hàng nghìn viên đạn các loại; tham gia giáo dục cảm hóa gần 3.000 lượt đối tượng, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho hơn 800 người nghiện... Qua phong trào xuất hiện hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo được quần chúng nhân dân đánh giá cao. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trao Kỷ niệm chương tặng 14 đơn vị, Bằng khen tặng năm cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 51 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.

Quảng Bình có 157 trong số 159 xã thành lập ban thanh tra nhân dân

Chiều 14-8, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Quảng Bình sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 14) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Qua ba năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, có gần 1.200 thôn, bản, tổ dân phố thực hiện tốt hương ước, quy ước đề ra. Hình thức công khai các nội dung "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" đã triển khai tại UBND xã đạt 98%, tại nhà văn hóa thôn, bản đạt 99%; 157 trong số 159 xã đã thành lập ban thanh tra nhân dân, trong đó hoạt động tốt là hơn 56%; có 153 trong số 159 xã thành lập ban giám sát cộng đồng, đạt hơn 96%, hoạt động tốt đạt 56%; 173 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 657 cơ quan cấp huyện xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã hội các cấp đã tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của nhân dân.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vận động quần chúng của mặt trận, các đoàn thể, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; chú trọng công tác truyên truyền đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời biểu dương, nhân rộng các đơn vị làm tốt...

50 năm truyền thống Thanh niên xung phong Tháng Tám Thủ đô

Sáng 15-8, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 50 năm truyền thống Thanh niên xung phong tình nguyện Tháng Tám Thủ đô.

Hưởng ứng phong trào "Xung phong tình nguyện vượt kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)" do Đại hội toàn quốc lần thứ III Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát động (tháng 8-1963), Thành đoàn Hà Nội đã cụ thể hóa thành "Phong trào vận động thanh niên Thủ đô xung phong tình nguyện đi xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa miền núi", với các đội hình Thanh niên xung phong tình nguyện Tháng Tám Thủ đô. Phong trào đã thu hút, động viên gần một vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất và công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, giao thông tại gần 100 cơ sở thuộc một số tỉnh miền núi phía bắc và miền trung. Phong trào góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tạo môi trường giúp thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Quảng Ngãi tăng cường tổ chức đối thoại với nhân dân

Sau hơn một năm thực hiện Quy chế Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy đảng với nhân dân, các cấp ủy của tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hơn 200 lượt tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở các xã, phường, tổ dân phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hơn 70% số vụ việc, vấn đề bức xúc, khiếu kiện kéo dài được giải quyết thấu đáo tại các buổi đối thoại này. Thông qua các cuộc tiếp xúc đối thoại thì những vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn được giải quyết kịp thời. Có những vụ dân khiếu nại kéo dài, tồn đọng hơn 10 năm nay đã được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm. Từ nay đến cuối năm, các cấp ủy đảng ở tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tiếp xúc với người dân, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Công an Hà Nội ra quân trấn áp tội phạm

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, từ ngày 15-8 đến 15-10-2013. Trong đợt cao điểm lực lượng công an sẽ tập trung kiềm chế, triệt phá tận gốc các ổ nhóm tội phạm, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động ngang nhiên, lộng hành trên địa bàn thành phố; đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự và trật tự xã hội nói riêng. Tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài, đua xe trái phép với quy mô lớn...

Để triển khai hiệu quả đợt cao điểm, công an quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm, thị trấn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an TP Hà Nội nếu để tồn tại các ổ nhóm tội phạm hoạt động ngang nhiên, lộng hành; để các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động quá giờ quy định, các tụ điểm vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông... gây bức xúc dư luận.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/20998402-.html