Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 14 sẽ diễn ra đầu tháng 4

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN và ASEAN+3 lần thứ 14 (AFMM 14) sẽ được tổ chức từ ngày 4 - 8/4/2010 tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Tham dự AFMM 14 có Bộ trưởng tài chính 10 nước ASEAN, các đoàn thứ trưởng các nước +3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), Tổng Thư ký ASEAN, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN... Tại cuộc họp báo về AFMM 14 và các hội nghị liên quan khác được Bộ Tài chính tổ chức chiều nay (26/3), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, nội dung thảo luận chính của AFMM 14 sẽ tập trung vào việc kiểm điểm tình hình kinh tế khu vực và thế giới; đối thoại về các biện pháp chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ; đồng thời rà soát các hoạt động hợp tác tài chính ASEAN, từ đó đặt kế hoạch triển khai trong năm nay. Cụ thể, AFMM 14 sẽ phấn đấu đề ra được các biện pháp, chính sách nhằm hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững trong khu vực như: Kiểm điểm được lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ ASEAN trong các lĩnh vực phát triển thị trường vốn, tự do hóa tài khoản vốn, dịch vụ tài chính và hợp tác tiền tệ; đề xuất thành lập Quỹ Tài trợ cơ sở hạ tầng; hợp tác trong bảo hiểm, thuế, hải quan… Trong dịp này, các Bộ trưởng tài chính dự kiến cũng sẽ ký kết Nghị định thư sửa đổi về Biểu thuế quan hài hòa chung ASEAN vào ngày 8/4/2010 để nhằm hoàn thiện biểu thuế và tạo thuận lợi cho công tác thống kê, khai báo hàng hóa xuất nhập cảnh trong ASEAN. Bên lề Hội nghị sẽ diễn ra các cuộc tiếp xúc song phương của Việt Nam với các nước ASEAN và ASEAN+3 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương với các nước trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Theo quy định tại Hiến Chương mới của ASEAN thông qua vào tháng 11/2008, Việt Nam là nước chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm 2010, trong đó có đảm nhiệm vai trò chủ tịch tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 (AFMM14) vào tháng 4/2010. AFMM được thiết lập vào tháng 4/1997, tổ chức định kỳ 1năm/lần theo cơ chế luân phiên trong ASEAN. Mục tiêu chính là tăng cường hợp tác, đối thoại chính sách giữa các nước ASEAN về lĩnh vực kinh tế và tài chính, nhằm củng cố hệ thống tài chính khu vực, phát triển thị trường tài chính sâu rộng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Giang Oanh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/hoi-nghi-bo-truong-tai-chinh-asean-14-se-dien-ra-dau-thang-4/20103/28985.vgp