Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 9 mở rộng: Chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của thành phố

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 9 (mở rộng) ngày 28-6 khẳng định: mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và phát sinh nhiều vấn đề dư luận quan tâm nhưng trên tất cả, bức tranh tổng thể của thành phố vẫn có nhiều khởi sắc và tín hiệu đáng mừng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, dưới sự đồng chủ trì của: Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Võ Công Trí, Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Kinh tế tăng trưởng khá

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết: 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức và phát sinh nhiều vấn đề dư luận quan tâm, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố; tuy nhiên, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành tập trung thực hiện công tác chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém.. Nhờ đó, kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 11,55 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 55% dự toán, tăng 18,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 700 triệu USD, tăng 11,3%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch. 6 tháng đầu năm đã thu hút hơn 3,2 triệu lượt khách, trong đó có khách quốc tế ước đạt 1,2 triệu lượt, đạt hơn 61% kế hoạch, tăng hơn 72%; tổng thu nhập từ hoạt động du lịch đạt gần 9,5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 35%.

Cũng theo ông Võ Công Trí, 6 tháng đầu năm 2017, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ.

Đồng tình với kết quả nêu trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho rằng, bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều khởi sắc, các chỉ tiêu lớn về kinh tế đều đạt và vượt so với dự toán đề ra.

Vẫn còn nhiều thách thức

Tại hội nghị, bên cạnh những mặt tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện thì các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế, thiếu sót. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thẳng thắn nhìn nhận, 6 tháng qua, mặc dù các chỉ tiêu lớn đều đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên có những vụ việc, sự kiện xảy ra làm cho dư luận chung có cảm giác rằng thành phố “không yên ả”. Thậm chỉ có thời điểm khiến cho thành phố trở thành tâm điểm của cả nước, mà những tâm điểm ấy thành phố không bao giờ mong muốn, đơn cử như vụ Sơn Trà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng nêu lên một số hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, như để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép; một số công trình xây dựng chất lượng không đảm bảo, xuống cấp sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng; tình trạng xâm hại rừng tại bán đảo Sơn Trà, Hòa Vang; xâm thực, sạt lở đất, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan tại các cửa xả ven biển... Công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế; chưa chủ động cung cấp thông tin, chậm phản hồi, xử lý những vấn đề dư luận quan tâm.

Liên quan đến tình hình tại bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố đã xử lý rất bài bản, rất có trách nhiệm chứ không phải như một số phương tiện truyền thông cho rằng đến bây giờ lãnh đạo thành phố vẫn chưa có quan điểm gì. Nhân dịp có mặt đông đủ lãnh đạo chủ chốt của thành phố và quận, huyện, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết ngay từ đầu thành phố đã bày tỏ quan điểm trong các văn bản cụ thể được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày tại hội nghị, và gần đây nhất là “chốt” lại quan điểm chính thức của thành phố về bán đảo Sơn Trà là tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, cũng như tính đến hoạt động quản lý và cơ chế đặc thù để quản lý tốt hơn bán đảo Sơn Trà.

“Thời gian qua, rất tiếc quan điểm chính thống của chúng ta không được đăng tải, không được truyền thông một cách rộng rãi, làm cho cộng đồng, dư luận tưởng chừng như chúng ta đứng ngoài cuộc, từ chối trách nhiệm này, hoặc là thể hiện một thái độ nhút nhát, sợ hãi, không dám đương đầu để giải quyết những vấn đề mà dư luận đặt ra. Thực tế không phải như thế”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, vấn đề hiện nay là thành phố tập trung tìm giải pháp giải bài toán như thế nào cho phù hợp giữa phát triển và bảo đảm sự đa dạng của hệ sinh thái ở Sơn Trà. Vì vậy phải tính toán một cách thận trọng, khoa học, có trách nhiệm, chứ không phải áp đặt ý chí chủ quan, võ đoán vào câu chuyện này.

Chung sức, đồng lòng vì sự phát triển

Đề cập đến một số vấn đề, sự kiện mà dư luận quan tâm thời gian qua diễn ra trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho rằng nó cũng ảnh hưởng, làm phân tâm đến lãnh đạo thành phố. “Chúng tôi là những người trong cuộc cảm thấy thay vì mình toàn tâm toàn ý 100% cho công việc chung thì lại bị phân tán, chi phối bởi việc khác, cái đầu mình phải chia ra 5-7 phần để xử lý việc này việc kia, cũng không vui vẻ gì”, ông Nguyễn Xuân Anh nói. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, cũng may thành phố Đà Nẵng có nền tảng vững chắc, đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp, công tác điều hành phù hợp nên thành phố vẫn có những bước phát triển bền vững, dư luận, đặc biệt là người dân và du khách vẫn rất yêu thích khi đến thành phố này.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, tất cả vì cái chung, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh mong muốn tập thể lãnh đạo thành phố chung tay “biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự”, đồng sức đồng lòng, cố gắng hết sức có thể để cuối năm 2017 đạt nhiều kết quả to lớn hơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu tập thể lãnh đạo thành phố và các ngành, đơn vị, địa phương tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm nhất là công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Theo ông Nguyễn Xuân Anh, đây là sự kiện rất quan trọng, là bài test để kiểm nghiệm năng lực của Đà Nẵng khi tổ chức sự kiện chính trị, kinh tế mang tầm quốc tế, được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. “Chúng ta không được phép thất bại. Những chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội năm nay có thể không đạt thì sang năm bù vào, nhưng nếu APEC thất bại thì không còn cơ hội để bù nữa, thua luôn. Mà khi đã thua thì không chỉ mình ảnh hưởng, mà ảnh hưởng đến đất nước nữa”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Anh, APEC là cơ hội ngàn vàng để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, vì vậy, ngay từ bây giờ thành phố cần phải đặt câu hỏi cần phải làm gì, làm như thế nào để tận dụng cơ hội ấy. “Mình nói là quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư nhưng mà quảng bá cái gì, xúc tiến ra sao thì phải có kế hoạch cụ thể”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị các cấp ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể, trên các lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, ATGT, chương trình thành phố “4 an”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_168313_ho-i-nghi-tha-nh-u-y-da-na-ng-la-n-thu-9-mo-ro-ng-.aspx