Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai Luật, Nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV

BHG - Sáng 7.3, tại Hà Nội, Quốc hội tổ chức Hội nghị lần thứ Hai trực tuyến với 62 điểm cầu trong cả nước để triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quốc hội. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại Hội nghị, các đại biểu xem xét, trao đổi, thảo luận việc triển khai 9 luật và 10 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua gồm: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu dân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông; Luật Đất đai; Luật Các tổ chức tín dụng. Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; phân bổ ngân sách T.Ư năm 2024; thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách T.Ư của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Tham luận tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan cho biết: Với vai trò của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang cũng đã đồng hành cùng HĐND - UBND tỉnh phối hợp xây dựng triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung vào các nghị quyết, các luật đã được ban hành tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, với nhiều hình thức phù hợp đến các tổ chức, đơn vị, các huyện, thành phố. Đối với các dự án luật đang trong quá trình xây dựng dự thảo, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với các đơn vị, cơ quan của tỉnh chủ động tổ chức các hội nghị nghiên cứu, góp ý vào các dự thảo luật. Các đơn vị cũng tổ chức các chuyên đề để nghiên cứu chuẩn bị nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của địa phương để chủ động đảm bảo thi hành các thông tư, nghị định của bộ, ngành T.Ư đảm bảo đúng thời hiệu của các quy định luật và thông tư nghị định. Do điều kiện địa hình đặc thù và tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 85%, đề nghị các bộ, ngành T.Ư quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ địa phương đào tạo và bồi dưỡng về báo cáo viên phổ biến tuyên truyền pháp luật mang tính chuyên sâu để tiếp cận nhanh các điểm mới của các dự án luật và nghị quyết đã thông qua. Sớm xây dựng khung pháp lý, hệ thống định mức kỹ thuật trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết thí điểm về 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, trên cơ sở thành công của Hội nghị lần thứ Nhất và Hội nghị lần thứ Hai này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng: Các cơ quan cần nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nhằm sớm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống. Đồng thời bày tỏ mong muốn và tin rằng những vấn đề được trao đổi tại Hội nghị sẽ trở thành bài học, kinh nghiệm quý, những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp, qua đó công tác triển khai thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, cùng với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

Tin, ảnh: Phi Anh

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202403/hoi-nghi-toan-quoc-lan-thu-hai-trien-khai-luat-nghi-quyet-cua-ky-hop-thu-6-va-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-5-quoc-hoi-khoa-xv-4f25960/