Hội Nhà báo Hà Nội: Tạo cơ hội đi thực tế cho phóng viên là việc làm bổ ích

Ngày 02, 03/06/2017, Hội nhà báo Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Liên chi hội Nhà báo Đài PT – TH Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Đi tham quan thực tế của các nhà báo tại Ba Vì”.

Tham dự Chương trình có đại diện phóng viên các báo, đài có hội viên sinh hoạt tại Hội nhà báo Thành phố, như: An Ninh Thủ Đô, Hà Nội Mới, Phụ nữ Thủ đô, Kinh tế Đô thị, Cựu Chiến binh, Pháp luật và Xã hội, Lao động Thủ đô, Thời báo Doanh nhân, Tuổi trẻ Thủ đô… cùng đại diện thuộc Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội (Thứ 3 từ trái sang)

trao đổi với ông Nguyễn Thế Sáng, Giám đốc Công ty CP Quảng Tây.

Theo ông Nguyễn Viêm Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội, mục đích của chuyến đi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”. Đây là một trong 8 chương trình trọng tâm công tác của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mặt khác, chuyến đi còn là cơ hội để cho các phóng viên báo, đài Thành phố có điều kiện tích lũy thêm những kiến thức bổ ích cho bản thân cũng như thắt chặt thêm tình đoàn kết, sẻ chia giữa các hội viên.

Trong buổi sáng, đoàn đã tới thăm Nhà máy nước sạch Ba Vì thuộc Công ty CP Quảng Tây. Ông Nguyễn Thế Sáng, Giám đốc Công ty CP Quảng Tây cho biết, nhà máy được xây dựng xuất phát từ nhu cầu nước sạch cấp thiết của hàng nghìn hộ dân thuộc nhiều xã của huyện Ba Vì. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 4/2016 với tổng số vốn đầu tư của dự án được duyệt là gần 200 tỷ đồng. Công suất giai đoạn 1 là 10.000m3/ngày. “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành 90% khối lượng công việc, hiện đang xúc sả đường ống, dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ cấp nước đầu tiên cho xã Phú Đông, tiếp đến là xã Thái Hòa, xã Cẩm Lĩnh” – Ông Sáng khẳng định.

Phóng viên báo, đài tham quan Nhà máy nước Ba Vì.

Cũng trong chương trình, chiều 2/6, Đoàn tới thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Chu Minh. Đây là mô hình sản xuất theo quy hoạch có diện tích 26 ha với 480 hộ dân tham gia. Chỉ sau chưa đầy một năm triển khai, đến nay diện tích sản xuất đạt 2,3 ha với 40 hộ dân tham gia. Năng suất đạt 50 tạ/ngày với trên 30 loại rau. “Chúng tôi phấn khởi nhất là sản phẩm làm ra đều được bao tiêu đầu ra 100%. Giá thu mua sản phẩm luôn được đảm bảo cao hơn giá thị trường 20%” – Bà Nguyễn Thị Dung, hộ gia đình tham gia mô hình sản xuất rau an toàn tại HTX Chu Minh cho hay.

Ngày 3/6 đoàn tiếp tục tham quan tìm hiểu mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. Đây được xem là một điển hình về xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Vì cũng như Tp. Hà Nội.

Minh Lê

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/hoi-nha-bao-ha-noi--tao-co-hoi-di-thuc-te-cho-phong-vien-la-viec-lam-bo-ich_n24886.html