Hội nhà báo Trung Quốc thăm và làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam

Chiều nay 13/2, Hội nhà báo toàn Trung Quốc đã có chuyến thăm và làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam. Dẫn đầu đoàn là ông Quý Tinh Tinh - Thư ký Hội nhà báo toàn Trung Quốc.

Tại trụ sở Báo Pháp luật Việt Nam, Đại diện Hội nhà báo Việt Nam và TS, nhà báo Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng các Phó tổng biên tập Đặng Ngọc Luyến, Trần Thị Hương Mai, Vũ Hoàng Diệp và cán bộ của Báo vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của Hội nhà báo toàn Trung Quốc.

TS, Nhà báo Đào Văn Hội - Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đang phát biểu

chào đón Hội nhà báo Trung Quốc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam giới thiệu về quá trình phát triển, những thành quả Báo đạt được trong nhiều năm qua và đang phát triển theo mô hình truyền thông đa phương tiện, với 3 loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình. Phía Hội nhà báo toàn Trung Quốc đã có những đánh giá cao về hoạt động xuất bản, các kênh phát hành báo cũng như đánh giá về văn hóa đọc của độc giả Việt Nam hiện nay.

Thư ký Hội nhà báo toàn Trung Quốc - Quý Tinh Tinh đang đọc Báo Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên hài lòng nhận thấy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa những người làm báo và Hội Nhà báo hai nước luôn hướng đến sự phát triển tốt đẹp trong quá khứ và hiện tại. Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã cùng đưa ra nhiều câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm báo, hoạt động Hội, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

TS, Nhà báo Đào Văn Hội - Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tặng các ấn phẩm của Báo PLVN cho Hội nhà báo toàn Trung Quốc.

Thay mặt Đoàn công tác, Thư ký Hội Nhà báo toàn Trung Quốc – ông Quý Tinh Tinh đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, tình cảm nồng ấm của Lãnh đạo và nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam dành cho đoàn.

Nhà báo, Tiến sĩ Đào Văn Hội cũng có những lời chúc mừng năm mới đến các thành viên trong đoàn. Đồng thời tin tưởng với những thành tựu đã đạt được, với sự nỗ lực của những người làm báo cả hai nước và mối quan hệ giữa Báo chí Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới trong tương lai.

Quang Chương - Chí Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoi-nha-bao-trung-quoc-tham-va-lam-viec-voi-bao-phap-luat-viet-nam-d35902.html