Hội Sinh viên Việt Nam đón Huân chương Sao Vàng

Tối 27/5 tại Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) TW Đoàn, TW Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho Hội Sinh viên Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW. Lễ đón nhận cũng có sự hiện diện của đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TW và thành phố Hà Nội, các thế hệ cán bộ Hội SVVN, cán bộ chủ chốt Hội SVVN các tỉnh, thành phố, các trường khu vực Hà Nội và gần 5 nghìn sinh viên Thủ đô. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Sao vàng lên Cờ Truyền thống của Hội SVVN. Mở đầu lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN đã ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội SVVN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đồng thời khẳng định Hội sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất cho Hội SVVN. Trong bài phát biểu chúc mừng, Phó Thủ tướng đề nghị Hội SVVN cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực tổ chức nhiều phong trào thi đua, cổ vũ học sinh, sinh viên ra sức học tập, lao động, nghiên cứu và trau dồi đạo đức cách mạng để trở thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” trong thời đại mới, đồng thời sớm khắc phục tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên mơ hồ về lý tưởng, có lối sống thực dụng, cá nhân. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí cán bộ, lãnh đạo Hội SVVN. Một số thành tích mà Hội SVVN đã đạt được trong những năm vừa qua: - Hội SVVN đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (2000), Huân chương Hồ Chí Minh (2005), Huân chương Sao vàng (2010). - Năm 2000, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương đã truy tặng danh hiệu Anh hùng cho 3 liệt sỹ: Trần Văn Ơn, Đỗ Ngọc Thạnh và Trần Bội Cơ, những tấm gương sinh viên, học sinh ngời sáng đã tô thắm thêm chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. - Hội SVVN Thành phố Hà Nội (2000), Hội SVVN TP Hồ Chí Minh (2009) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. - Ngày 15/2/09, Ban chấp hành TW Đảng tặng Hội SVVN bức trướng với dòng chữ “Sinh viên Việt Nam làm theo lời Bác, rèn đức, luyện tài vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” - Trong 5 năm qua hàng nghìn cơ sở Hội sinh viên, hội viên, sinh viên đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Bộ, ban, ngành tặng Huân chương, Bằng khen, cờ thưởng và nhiều hình thức khen thưởng khác vì thành tích xuất sắc trong học taapjm rèn luyện, tổ chức phong trào, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2010/5/131421.cand