Hội thảo khoa học 'Tim mạch tuyến đầu - Những tiến bộ trong cấp cứu tim mạch'

Ngày 5/5, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam, Viện Tim mạch Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học 'Tim mạch tuyến đầu - Những tiến bộ trong cấp cứu tim mạch'.

Các đại biểu dự hội thảo.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo.

TS Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Gám đốc Sở Y tế, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam; TS Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Gám đốc Sở Y tế chia sẻ, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm khoảng 1/3 tổng số tử vong do mọi nguyên nhân. Đặc biệt, tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tim mạch gia tăng nhanh chóng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% số ca tử vong.

Thời gian qua, ngành y tế đã có những cố gắng lớn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cải thiện chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tỉnh, từng bước thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng, tầm nhìn phát triển của hiện tại và tương lai cho ngành y tế tỉnh nhà.

Quang cảnh hội thảo.

Đối với ngành tim mạch, Thanh Hóa đã có bề dày xây dựng và phát triển trong nhiều thập niên qua nhờ sự giúp đỡ của Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam và các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước. Đến nay, chuyên ngành tim mạch Thanh Hóa, tiên phong là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được hệ thống điều trị, chăm sóc sức khỏe tim mạch vững vàng và đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh có chuyên môn tim mạch hàng đầu trong cả nước.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của sức khỏe tim mạch, việc tổ chức hội nghị là cơ hội quý báu nhằm kết nối tri thức, cập nhật tiến bộ khoa học về lĩnh vực tim mạch và chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tim mạch trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Chuyên gia y tế trình bày báo cáo tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia y tế đầu ngành của các đơn vị y tế tuyến Trung ương, tuyến tỉnh đã chia sẻ, cập nhật những tiến bộ về tim mạch và thảo luận kiến thức, kinh nghiệm cũng như tầm nhìn phát triển trong thời gian tới. Các báo cáo khoa học tại hội nghị đã cập nhật kiến thức y khoa có giá trị khoa học lớn về chuyên ngành tim mạch, như: Ứng dụng CNTT trong cấp cứu Tim mạch tuyến đầu; Cập nhật xử trí ngừng tuần hoàn ngoại viện: 2024 có gì mới?; Cập nhật xử trí suy tim cấp: Những điểm mới năm 2024; Cập nhật xử trí hội chứng vành cấp năm 2024; Những tiến bộ trong cấp cứu rối loạn nhịp tim năm 2024; Những tiến bộ trong xử trí sốc tim năm 2024; Cập nhật xử trí tắc mạch não cấp: Mở rộng cửa sổ điều trị khi nào và cho ai?; Cập nhật xử trí thuyên tắc huyết khối động mạch phổi: Lấy huyết khối cơ học hay tiêu sợi huyết?; các tình huống cấp cứu tim mạch tuyến đầu; các tình huống xử trí cấp cứu tim mạch cho điều dưỡng; tim mạch học cho tuyến cơ sở; các mô hình cấp cứu tim mạch cho tuyến tỉnh; siêu âm phổi tại giường trong cấp cứu tim mạch POCUS...

Khóa đào tạo cấp chứng chỉ CME về thực hành cấp cứu ngừng tim tuần hoàn cơ bản.

Trong khuôn khổ chương trình, khóa đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo liên tục (CME) về thực hành cấp cứu ngừng tim tuần hoàn cơ bản và thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn cho điều dưỡng đã được tổ chức.

Các bác sĩ đặt câu hỏi thảo luận tại hội thảo.

Với sự tham gia đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia Tim mạch hàng đầu, khóa học mang lại những thông tin cập nhật và kiến thức khoa học rất bổ ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh, góp phần tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và nâng cao năng lực của đội ngũ thầy thuốc tại Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, nhận thức rõ vai trò của chuyên ngành tim mạch, từ năm 2009, được sự giúp đỡ của Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Thanh Hóa đã sớm đào tạo, phát triển đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tim mạch và triển khai Can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đến nay, Bệnh viện đã có được đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa vững vàng cả số lượng và chất lượng; Bệnh viện đã phát huy mạch mẽ vai trò tuyến đầu của tỉnh với hàng loạt các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, phức tạp được thực hiện thành công như: Điều trị rung nhĩ bằng sóng có tần số Radio với hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học buồng tim (3D mapping); Khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, đặt Stent Graft điều trị phình động mạch chủ, siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong can thiệp động mạch vành nâng cao và hầu hết các kỹ thuật can thiệp tim mạch. Bên cạnh đó, nhiều phẫu thuật tim hở và nội soi đã triển khai và thực hiện một cách thường quy.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác đào tạo, hỗ trợ các bệnh viện trên phạm vi toàn tỉnh một cách hiệu quả thông qua nhiều hình thức, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, cấp cứu và điều trị bệnh lý tim mạch trên phạm vi toàn tỉnh.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tim-mach-tuyen-dau-nhung-tien-bo-trong-cap-cuu-tim-mach-213354.htm