Hội thảo về cơ hội đầu tư và chính sách thuế

Hội thảo “Cơ hội đầu tư và chính sách thuế tại Việt Nam” diễn ra tại Hongkong, nhằm cung cấp và trao đổi tình hình đầu tư ở Việt Nam.

Ngày 21/10, tại Khu Hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Cơ hội đầu tư và chính sách thuế tại Việt Nam”. Phát biểu tại hội thảo, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hongkong và Macau, ông Phạm Cao Phong cho rằng kinh tế Việt Nam không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và tình trạng suy thoái toàn cầu bùng phát từ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ các chính sách phù hợp và kịp thời, Việt Nam đã dần vượt qua giai đoạn khó khăn, ngăn chặn được các nguy cơ lạm phát và suy thoái, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 12,5 tỷ USD (chủ yếu rót vào các dự án dài hạn) và tỉ lệ sử dụng FDI đạt tới 57,6% (7,2 tỷ USD). Điều này chứng tỏ rằng bất chấp tình trạng khó khăn chung, luồng vốn FDI vẫn ổn định, vững chắc và Việt Nam là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nhờ có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, ổn định chính trị-xã hội, nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường lao động trẻ đầy tiềm năng, kinh tế tăng trưởng ổn định cùng chính sách đầu tư cởi mở và nhiều ưu đãi. Tại hội thảo, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thành đánh giá đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hongkong tìm hiểu đầy đủ hơn về môi trường, chính sách đầu tư của Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thành cũng giới thiệu về thế mạnh và các lĩnh vực mà tỉnh này khuyến khích, kêu gọi đầu tư. Trong khi đó, các chuyên gia Bộ Tài chính giới thiệu về chính sách thuế tại Việt Nam, đồng thời giải đáp những thắc mắc của thương gia Hongkong liên quan đến chính sách thuế. Hội thảo do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hongkong và Macau cùng Phòng Thương mại Hongkong-Việt Nam phối hợp tổ chức./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hoi-thao-ve-co-hoi-dau-tu-va-chinh-sach-thue/200910/21293.vnplus