Hội thảo "Xây dựng cơ quan pháp quy hạt nhân độc lập"

(VTV Online) - Hội thảo do Cục an toàn bức xạ hạt nhân và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Vấn đề được các chuyên gia hàng đầu về điện hạt nhân của Việt Nam và Vương quốc Anh tập trung trao đổi là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề cấp phép xây dựng, quan trắc phóng xạ môi trường, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu đã qua sử dụng.

Với khoảng 500 lần kiểm tra an ninh , an toàn nhà máy điện hạt nhân và thanh sát hạt nhân/năm, theo các chuyên gia điện hạt nhân của Vương quốc Anh, việc thanh tra an toàn, chống phổ biến vũ khí hạt nhân cần được Cơ quan pháp quy hạt nhân Việt Nam đặc biệt chú trọng.

Ngoài ra, để quản lý nhà máy điện hạt nhân được hiệu quả, việc xây dựng và đãi ngộ nguồn nhân lực phục vụ nhà máy điện hạt nhân, các kịch bản ứng phó với sự cố nhà máy điện hạt nhân cũng được chia sẻ.

Các chuyên gia đánh giá, hội thảo là cơ hội để Cơ quan pháp quy hạt nhân Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng cơ quan này thực sự độc lập và hiệu quả. Hội thảo sẽ diễn ra từ 5-7/3.

Hà Bình

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su/hoi-thao-xay-dung-co-quan-phap-quy-hat-nhan-doc-lap/105600.vtv