Holi – lễ hội của màu sắc

Một lễ hội mang đầy tín ngưỡng và màu sắc.

Holi, hoặc Holli hay còn được gọi là Lễ hội màu sắc là một lễ hội mùa xuân nổi tiếng của người Ấn giáo, Phật giáo, Sikh và một số tôn giáo khác. Lễ hội này chủ yếu được tổ chức thường niên tại Ấn Độ, Nê Pan, Sri Lanka và các quốc gia có đông dân cư hải ngoại Indic như: Suriname, Guyana, Nam Phi, Trinidad, Anh, Mỹ, Mauritius và Fiji. Ở tây Bengal của Ấn Độ, lễ hội này còn được gọi là Dolyatra (Doul Jatra) hoặc Basanta-Utasv (Lễ hội mùa xuân). Nơi tổ chức Holi nổi tiếng nhất là vùng Braj, tại các địa điểm thờ các vị thần Krishna: Mathura, Vrindavan, Nandagaon và Barsana. Những nơi này đã trở thành điểm đến của khách du lịch trong mùa Holi và kéo dài đến 16 ngày. Ngày chính của Lễ hội màu sắc được gọi là Dhuli Vandana trong tiếng Phạn, gọi là Dhulheti, Dhulandi hoặc Dhulendi đều được. Trong ngày này, người ta thường ném bột màu nước hay nước màu vào nhau. Một đống lửa sẽ được thắp sáng vào ngày hôm trước và có tên gọi là Holika Dahan (đốt Holika) hoặc Chhoti Holi (một phần Holi). Truyền thuyết kể lại rằng, những đống lửa được thắp sáng để tưởng nhớ đến sự trốn thoát kỳ diệu của Prahlad khi bị Holika, em gái của Hiranyakashipu, một con quỷ cái ném ông ta vào lửa. Những ngọn lửa của Holika không thiêu cháy được Prahlad bởi ông là một tín đồ trung thành của Vishnu, với sự tôn thờ tận tâm và tinh thần mạnh mẽ, ông đã trốn thoát mà không có bất kỳ sự tổn thương nào. Holika Dahan được gọi là Kama Dahanam ở Nam Ấn Độ. Holi được tổ chức thường niên vào cuối mùa đồng, vào ngày cuối cùng của tháng 2. Năm 2009, Holi rơi vào ngày 11 tháng 3. Năm 2010, Holi tổ chức vào ngày 1 tháng 3. Có những tài liệu ghi lại những nghi lễ của Holi được tìm thấy trong tiếng Phạn từ thế kỷ thứ 7. Holi chắc chắn đã là một lễ hội có từ rất lâu đời. Việc đầu tiên người ta thực hiện trong lễ hội là bôi những bột màu khác nhau lên người khác, ném nước, bắn màu và nước thơm bằng những bơm tiêm khổng lồ hoặc những súng phun nước. Suốt trong kỳ lễ hội, khách du lịch sẽ được thưởng thức rất nhiều bài hát liên quan đến lễ hội, nghe câu chuyện sử thi về tình yêu của Radha Krishna, đặc biệt là thưởng thức các bài hát dân gian. Ý nghĩa của lễ hội chính là việc đốt lửa thánh hay còn gọi là đốt Holika. Nguồn gốc là muốn đốt cháy con quỷ cái Holika, Holaka và Putana – đại diện cho cái ác. Sanbeo (Nguồn: Fillinn)

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=23292&Page=NewsDetail