Hollywood bức xúc vì cô gái 19 tuổi bị ép đóng cảnh cưỡng bức

Maria Schneider không hề biết cảnh phim này cho đến khi ghi hình.

Một cảnh trong phim The Last Tango in Paris.

Công chiếu vào năm 1972, The Last Tango in Paris của đạo diễn Bernardo Bertolucci là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây.

Nội dung chính của bộ phim xoay quanh nhân vật Paul (Marlon Brando đóng), người vướng vào mối quan hệ đầy đam mê với cô gái trẻ xinh đẹp Jeanne (Maria Schneider đóng) sau khi vợ của anh tự vẫn.

Trong đó, chi tiết đã khiến cho nhiều khán giả cảm thấy sốc chính là cảnh "ân ái" giữa Paul và Jeanne sử dụng bơ như chất bôi trơn để "quan hệ cửa sau".

2 diễn viên chính của bộ phim

Với kinh phí vỏn vẹn 1.5 triệu USD, The Last Tango in Paris đã mang về gần 100 triệu USD doanh thu phòng vé và ghi dấu ấn như một bộ phim 18+ kinh điển tại Hollywood.

Năm 2007, nữ diễn viên Maria Schneider tiết lộ rằng, cô từng cảm thấy bẽ mặt và "bị cưỡng hiếp" khi thực hiện cảnh quay với Marlon Brando. Cô cũng tiết lộ, bản thân không hề hay biết gì đến chi tiết này cho đến khi bắt đầu ghi hình.

“Đáng lẽ tôi nên gọi cho hãng đại diện hoặc luật sư tới trường quay bởi anh không thể bắt ai diễn những cảnh không có trong kịch bản. Nhưng lúc đó, tôi không biết điều đó. Marlon nói với tôi: “Maria, đừng lo, chỉ là phim thôi mà”, nhưng khi diễn, dù những gì Marlon làm không phải thật tôi đã khóc thật. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục và thành thật, thấy có chút như bị cưỡng hiếp. Sau cảnh quay, Marlon không thèm an ủi hay xin lỗi tôi", Maria từng kể lại.

Kể từ khi The Last Tango in Paris ra mắt, nữ diễn viên Maria Schneider đã nhiều lần bị trêu chọc, lạm dụng và áp lực từ cảnh quay gây tranh cãi. Cô bắt đầu sử dụng rượu và ma túy để quên đi. Tình hình chỉ được cải thiện vào thập niên 80. Maria qua đời năm 2011 vì bệnh ung thư và không bao giờ gặp lại vị đạo diễn người Italy vì quá căm phẫn.

Maria Schneider qua đời vào năm 2011 ở độ tuổi 58 vì căn bệnh ung thư.

Hôm 3/12, video ghi lại cuộc trò chuyện của đạo diễn Bernardo Bertolucci tại một buổi chiếu phim riêng tư ở Paris được hé lộ trên YouTube, gây nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ ở Hollywood. Trong cuộc phỏng vấn đó (năm 2013), đạo diễn thú nhận ông và Marlon đã "âm mưu" quay cảnh cưỡng dâm mà không hề được Maria đồng thuận.

Đạo diễn Bertolucci cũng thừa nhận việc trên và cho rằng, ông làm vậy để đảm bảo Schneider phản ứng với tình huống bị cưỡng bức “như một cô gái, chứ không phải diễn viên”. Điều này sẽ khiến cho bộ phim chân thật hơn.

Dù tự biết điều này rất khủng khiếp với Schneider, ông vẫn khẳng định mình không hối tiếc với quyết định trên.

Bernardo Bertolucci sở hữu 2 tượng vàng Oscar.

Ngay sau khi những thông tin trên được tiết lộ, nhiều ngôi sao Hollywood đã lên tiếng chỉ trích hành động này của vị đạo diễn từng 2 lần đoạt giải Oscar.

"Gửi đến những ai yêu mến bộ phim "The Last Tango in Paris", bạn đang xem một bộ phim mà một cô gái 19 tuổi bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông 48 tuổi. Đạo diễn đã lên kế hoạch cho sự tấn công này. Tôi cảm thấy thật bệnh hoạn", nữ diễn viên Jessica Chastain viết trên Twitter.

Ngôi sao của Captain America, nam diễn viên Chris Evans thì viết: "Tôi đã không hề hay biết và cũng cảm thấy cực kỳ đáng giận. Đáng lý họ phải bị tống vào tù".

Trần Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/hollywood-buc-xuc-vi-co-gai-19-tuoi-bi-ep-dong-canh-cuong-buc-728123.html