Hôm nay (18-4),khai mạc Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2010: Hấp dẫn ngay từ đầu

(SGGP Thể Thao) Lần đầu tiên sau nhiều năm đã có 2 giải Cúp sau khi kết thúc vòng I giải vô địch quốc gia. Sau Cúp Đức Long Gia Lai, 4 đội nam và 4 đội nữ mạnh nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện nay sẽ bước vào tranh Cúp Hùng Vương khai mạc vào chiều nay ở Phú Thọ.

Do chỉ có 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, nên Cúp Hùng Vương sẽ hấp dẫn ngay từ đầu. Trong trận mở màn diễn ra vào 14 giờ chiều nay, 2 đội nữ giàu thành tích, đồng thời có lực lượng mạnh nhất là Thông tin Liên Việt Bank và VTV Bình Điền Long An sẽ đụng nhau. Đây đều là những đội bóng có truyền thống và thi đấu rất ổn định. Tuy nhiên, hiện tại VTV BĐ.LA sẽ không phải là đối thủ của Thông tin Liên Việt Bank bởi họ vẫn vắng đội trưởng Ngọc Hoa (chấn thương), nay lại thêm chủ công Diệu Châu bị lật cổ chân trong buổi tập mới đây. Thiếu vắng toàn những trụ cột, đội bóng Long An sẽ khó lòng vượt qua ứng cử viên vô địch Thông tin Liên Việt Bank. Vừa để hụt mất ngôi vô địch Cúp Đức Long Gia Lai, đội bóng Thông tin sẽ làm hết sức mình để khẳng định việc họ thua trận chung kết hồi cuối tháng 3 chỉ là sơ sểnh nhất thời. Cặp đấu nữ còn lại trong ngày giữa Truyền hình Vĩnh Long và Giấy Bãi Bằng (19 giờ 30) cũng hứa hẹn hấp dẫn. Truyền hình Vĩnh Long là đội duy nhất tại giải có 1 cầu thủ nước ngoài cho thấy quyết tâm rất cao, trong khi đó Giấy Bãi Bằng lại nắm giữ lợi thế sân nhà. Xét về thực lực, Truyền hình Vĩnh Long nhỉnh hơn chút ít, nhưng khi không còn là bất ngờ, đội khách chắc chắn sẽ vất vả hơn nếu muốn lấy đủ 2 chiếc cúp đầu mùa. Ở giải nam, ĐKVĐ vòng 1 Hoàng Long Long An sẽ gặp Thể Công vào lúc 16 giờ. Hai đội bóng này đã gặp nhau nhiều lần, có thắng có thua và màn so đọ luôn chứa đựng bất ngờ. Nếu hàng chắn lẫn hàng công của Hoàng Long Long An chơi tốt như tại Cúp Đức Long Gia Lai cuối tháng 3 vừa qua, họ hoàn toàn có thể lặp lại thành tích. Với các cầu thủ Thể Công, khi bị đánh giá thấp, bị dồn vào nước cùng, có thể các cầu thủ trẻ áo lính sẽ quật khởi. Quy trình đào tạo cầu thủ trẻ của Thể Công vẫn là mẫu hình đáng học tập, dàn cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng sẽ kết nối chặt hơn với các đàn anh. Khi đó, Thể Công không dễ bị khuất phục. Trong trận đấu muộn diễn ra vào tối nay (21giờ 30), Tràng An Ninh Bình sẽ gặp Sacombank Biên phòng. Từng bất bại ở vòng 1, chỉ chịu thua trong trận chung kết Cúp Đức Long Gia Lai nhưng việc vắng mặt cả 2 chủ công người Thái, Hữu Hà kiên quyết không trở lại, còn cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Hạnh vẫn là người của Đông Trường Sơn, Tràng An Ninh Bình sẽ không được đánh gia cao tại giải này. Cơ hội giành thắng lợi trong trận khai mạc nghiêng về Sacombank Biên phòng nhiều hơn. Tổng giải thưởng tại Cúp Hùng Vương là 260 triệu đồng, trong đó đội vô địch được thưởng 60 triệu đồng, đội nhì được 40 triệu và đội thứ ba được 20 triệu đồng, đội hạng tư được 10 triệu đồng. Thanh Phong

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bongchuyen/2010/4/223782/