Hôm nay (3-9), bắt đầu mùa tựu trường

Khoảng 1/3 trong số 2.470 trường học tại Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng nay (3-9).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết năm học này thành phố đã tăng 40 trường so với cùng kỳ năm trước với 1,4 triệu học sinh, gần 100.000 cán bộ, giáo viên. Trong năm học này, Hà Nội sẽ tiếp tục tuyển thêm 1.700 viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập.

Cũng trong năm học này, ngành giáo dục Hà Nội bắt đầu triển khai nhiều đề án lớn: Đề án phát triển giáo dục mầm non của Hà Nội (kinh phí 3.200 tỉ đồng), đề án phát triển xã hội hóa giáo dục (5.800 tỉ đồng); đề án phát triển công nghệ thông tin (trên 500 tỉ đồng).

Hà Nội cũng đã đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để xây mới 24 trường học ở các cấp học, trong đó nhiều nhất là khối mầm non với 10 trường, tổng kinh phí 131,9 tỉ đồng. Hà Nội cũng tiếp tục triển khai chương trình vệ sinh nước sạch và chiếu sáng học đường, trong đó các quận như Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên đã hoàn thành 100% việc cải tạo chiếu sáng học đường cấp tiểu học và THCS.

Trang trí cổng trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Lê Công Phép, quận Bình Tân. (Ảnh chụp chiều 2-9)

Trang trí cổng trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Lê Công Phép, quận Bình Tân. (Ảnh chụp chiều 2-9)

Với câu hỏi “Việc tổ chức khai giảng sớm có ảnh hưởng đến ý nghĩa của Ngày hội toàn dân đến trường 5-9 không?”, ông Thống cho hay ngày 5-9 năm nay rơi vào ngày Chủ nhật và nhiều nơi vẫn còn trong chuỗi ngày nghỉ lễ. Ngày mùng 4 và 5-9, các trường còn lại sẽ lần lượt tổ chức khai giảng. Năm sau, các trường tại Hà Nội sẽ đồng loạt khai giảng đúng ngày 5-9.

Tại TP.HCM, sáng 3-9, hầu hết các trường tiểu học tại TP.HCM cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trong năm học này, TP.HCM có thêm một số trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 như Trường Tiểu học Cổ Loa, quận Phú Nhuận; Tiểu học Châu Văn Liêm, quận 6. Các quận, huyện ngoại thành cũng khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều trường tiểu học mới để đảm bảo có đủ chỗ học cho học sinh như Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Gò Vấp), Bình Hưng Hòa B (Bình Tân)…

Cầu Pô Kô không kịp đón khai giảng

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum KaPaTơ vừa cho biết cây cầu Khuyến học và Dân trí bắc qua sông Pô Kô (làng Long Jôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) chưa thể khánh thành để phục vụ việc đi lại cho hàng trăm học sinh dân tộc Xê-Đăng trong ngày tựu trường 5-9 tới. Lý do là nước sông Pô Kô dâng cao nên không thể đưa dây cáp và một số vật liệu qua sông.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2010, cầu Pô Kô được khởi công. Cây cầu dự kiến có chiều dài 120 m, rộng 1,2 m, sàn lắp đặt bằng sắt thép, đường dẫn dài 47 m, tổng kinh phí gần 1,1 tỉ đồng do Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo điện tử Dân Trí kêu gọi quyên góp.

N.LINH

T.NHƯ - K.LY

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010090301133672p0c1019/hom-nay-39-bat-dau-mua-tuu-truong.htm