Hôm nay, nhiều điểm bán vé xổ số Vietlott đã sẵn sàng tại Hà Nội

Trong sáng ngày hôm nay (5/12), các điểm bán vé xổ số điện toán Vietlott với khoảng gần 150 thiết bị đầu cuối đã được lắp đặt tại Hà Nội sẵn sàng phục vụ người dân.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, mấy ngày trở lại đây, một số nơi ở Hà Nội đã treo biển quảng cáo chuẩn bị cho sự kiện này. Tại các địa điểm trên đã có đầy đủ quầy bán hàng, thiết bị đầu cuối. Người bán cũng được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng bán hàng với loại sản phẩm vé số tự chọn.

Tại khu vực gần hồ Hoàng Cầu (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) đã treo biển "Ở đây có bán vé số tự chọn", nhiều người đã tìm vào hỏi mua nhưng đều được người bán hẹn khéo: "Đến ngày 5/12 mới chính thức bán".

Tại phố Trương Hán Siêu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngay khi nhân viên lắp thiết bị đầu cuối của Vietlott đến chọn địa điểm và lắp quầy, người quan tâm đã kéo đến khá đông. Họ còn tranh thủ hỏi han các nhân viên về cách thức chơi lẫn những thắc mắc khác có liên quan đến xổ số của Vietlott.

Tấm biển quảng cáo xổ số Vietlott trên phố Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tối ngày 4/12, khi đã muộn, theo quan sát của PV, nhiều người vẫn tranh thủ ghé qua các cung đường này để tìm điểm bán hàng xổ số điện toán. Anh Chu Phương (Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nhà chỉ cách trụ sở chính của Vietlott (trên đường Phan Châu Trinh) có một dãy phố, tuy nhiên, mấy ngày nay đi qua anh không thấy có động tĩnh gì trên đoạn đường nên cũng thấy tò mò. Thấy người quen bảo điểm ở Trương Hán Siêu cách đó không xa, anh cũng tranh thủ ghé qua, dự định sáng 5/12 sẽ ra "mở hàng" lấy may.

Anh Phương chia sẻ: "Mình cũng không phải người quá tin vào vận rủi may, nhưng thấy thời gian vừa rồi, liên tiếp nhiều người trúng xổ số điện toán Vietlott nên cũng tò mò theo, muốn thử vận may một lần cho biết".

Chị Nguyễn Hồng (sống tại làng Cót, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chị có đọc báo chí từ nhiều ngày nay và cũng rất háo hức với sự kiện xổ số tự chọn Vietlott có mặt tại Hà Nội. Mấy ngày nay, khi đi chợ, thấy chỉ riêng trục đường chính của làng, gần chùa Cót đã có tới 2 điểm bán hàng. Chị Hồng đã thông tin cho bạn bè biết và nhiều người cũng nhờ mua hộ.

Cùng tâm lý như chị Hồng, tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống tại Hà Nội cũng đang khá tò mò không biết Vietlott sẽ "cắm" điểm bán hàng tại đâu. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin tối ngày 4/12, đại diện Vietlott cho biết, các nhân viên kỹ thuật, kinh doanh của công ty cũng đang gấp rút kiểm tra lại một lần nữa trước khi sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 5/12. Theo dự kiến chung, tại Hà Nội sẽ có khoảng 150 thiết bị đầu cuối đi vào hoạt động ngày 5/12, sau đó, số thiết bị đầu cuối sẽ tăng lên khoảng 300 máy trên toàn địa bàn.

Theo vị này, hiện, một số điểm đã được lắp đặt thiết bị đầu cuối, sẵn sàng phục vụ khách hàng từ ngày 5/12 được lắp đặt tại đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy), đường Thụy Khuê (Tây Hồ), đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), đường Trần Hưng Đạo (Hai Bà Trưng)...

Trong những ngày sắp tới, số điểm bán hàng cũng sẽ được bổ sung trên toàn địa bàn TP. Hà Nội. Danh sách điểm bán hàng cũng sẽ sớm được cập nhật trên website chính thức của Vietlott.

Theo dự kiến, sau Hà Nội, xổ số điện toán Vietlott cũng sẽ sớm có mặt ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Cuối tháng 12/2016, Bộ Tài chính sẽ có tổng kết về tình hình kinh doanh xổ số điện toán Vietlott, trên cơ sở đó sẽ đề ra kế hoạch mở rộng tại các tỉnh khác trong cả nước.

Đỗ Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hom-nay-nhieu-diem-ban-ve-xo-so-vietlott-da-san-sang-tai-ha-noi-a308482.html