Hơn 1.000 Phật tử tham gia lễ hoa đăng ngày vía Đức Quán Thế Âm tại chùa Kim Quang

Tối 27-3 (18-2-Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Phước Thông, trụ trì chùa Kim Quang (Đồng Tháp) tổ chức Lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm và dâng hoa đăng cúng dường cầu quốc thái dân an, vạn dân an lạc.

Hơn 1.000 Phật tử về chùa Kim Quang trong Lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Theo truyền thống Phật giáo nhiều nước cũng như Phật giáo tại Việt Nam, trong năm có 3 ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm là 19-2 ÂL (kỷ niệm Đức Quán Thế Âm đản sanh), ngày 19-6 ÂL (kỷ niệm Đức Quán Thế Âm thành đạo) và ngày 19-9 ÂL (kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm xuất gia), được tín đồ xem đây là các ngày lễ lớn.

Việc tổ chức các khóa lễ vía của Ngài là một việc làm có ý nghĩa, nhằm nhắc nhở Phật tử nuôi dưỡng lòng từ bi, hướng đến điều thiện, học hạnh nguyện của Ngài.

Thượng tọa Thích Phước Thông cử hành khóa lễ "ngũ bách danh"

Thượng tọa Thích Phước Thông cho biết chương trình khóa lễ gồm: thời kinh cầu an, khóa lễ “ngũ bách danh” (500 lạy danh hiệu) và hoa đăng cầu nguyện đất nước và nhân dân được bình an hạnh phúc.

Năm nay, hơn 1.000 nam nữ cư sĩ Phật tử, từ các cụ cao niên đến các em còn bé nhỏ, các cô, các chú, các anh, các chị với nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội đều quy phục trong sự bình lặng dưới chân Ngài tại chùa Kim Quang.

Phật tử cầu nguyện dưới tôn tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Đại chúng cùng thực hiện thời khóa lễ dưới tôn tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, đồng thanh trong tiếng tụng niệm, tạo ra một pháp âm trầm hùng, rung động, chạm vào từng ngóc ngách tâm khảm của mỗi người con Phật.

Trung Chánh - Thiện Hải

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hon-1000-phat-tu-tham-gia-le-hoa-dang-ngay-via-duc-quan-the-am-tai-chua-kim-quang-post70960.html