Hơn 1.700 con bò Úc đầu tiên được nhập về miền Tây bằng tàu biển

Lần đầu tiên, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhập 1.768 con bò sống được chở đến từ nước Úc bằng loại hình vận chuyển tàu biển. Đây là nguồn bò khỏe mạnh, sạch bệnh theo quy chuẩn của Úc và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Chiếc tàu trở 1.768 con bò Úc nhập về Việt Nam.

Chiều 21.4, Cảng Tân cảng Cái Cui (TP.Cần Thơ) đã tiếp nhận 1.768 con bò sống được chở đến từ nước Úc. Đây là lần đầu tiên, loại hình vận chuyển động vật sống bằng tàu biển nước ngoài nhập trực tiếp về cảng biển của ĐBSCL. Số bò trên do Công ty Seavina nhập khẩu về khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ).

Con tàu chở số bò trên là tàu GL LANXIU (Glocal Japan Inc) chiều dài 120m, trọng tải 6.296 tấn). Được biết, con tàu xuất phát từ cảng Darwin (Úc), sau đó chở đàn đàn bò về Cảng Tân cảng Cái Cui qua luồng kênh Quan Chánh Bố -Sông Hậu.

Giống bò này khỏe mạnh, sạch bệnh theo quy chuẩn ESCAS của Úc và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Đây cũng là chuyến tàu quốc tế đầu tiên vào cảng Tân cảng Cái Cui kể từ khi được nâng cấp và đưa vào hoạt động (24.10.2016). Theo phía công ty nhập khẩu, 1.768 con bò sống trên là nguồn bò khỏe mạnh, sạch bệnh theo quy chuẩn ESCAS của Úc và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Sau khi nhập về, số lượng bò trên sẽ được nuôi vỗ béo, sau đó giết thịt phân phối theo hình thức tươi sống hoặc cấp đông, bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/hon-1700-con-bo-uc-dau-tien-duoc-nhap-ve-mien-tay-bang-tau-bien-763867.html