Hơn 10 tỷ đồng khôi phục nghề gắn du lịch ở Huế

Tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng thực hiện 31 đề án khuyến công trong năm nay nhằm giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động; trong đó, ưu tiên tập trung khôi phục các nghề gắn với phát triển du lịch.

Nghề làm nón ở Thừa Thiên-Huế. (Nguồn: itradetthue.gov.vn)

Nghề may áo dài truyền thống Huế có từ lâu, nhưng may áo dài lấy nhanh do chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ kinh phí sẽ ra đời vào dịp cuối năm 2013 là một nét mới nhằm phục vụ khách du lịch.
Cơ sở may áo dài Viết Bảo QB có 2 cơ sở may đo nhưng chỉ có 5 thợ may và chưa có điều kiện để mở rộng quy mô, đào tạo nghề nên chỉ dừng lại ở việc nhận may áo dài chờ lấy, chưa thể đáp ứng nhu cầu của khách.
Cơ sở may áo dài Viết Bảo QB được Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ 45 triệu đồng để đào tạo cho 30 học viên về thiết kế may đo áo dài truyền thống và cách tân.
Từ khóa đào tạo này, sắp tới, cơ sở may áo dài Viết Bảo QB sẽ triển khai việc may áo dài lấy nhanh (trong vòng 2 tiếng) phục vụ khách du lịch cũng như người dân Huế.
Đây cũng chính là mục tiêu mà chương trình khuyến công mang lại, góp phần khôi phục và phát triển nghề may áo dài truyền thống Huế phục vụ nhu cầu của du khách.
Nghề làm nón lá cũng được hỗ trợ khôi phục và phát triển sản xuất tại các làng nghề như thôn Đốc Sơ, phường An Hòa thuộc thành phố Huế; thôn Mỹ Lam và thôn An Lưu xã Phú Mỹ, thôn Đông Đỗ và thôn Đồng Di xã Phú Hồ, thôn Tân Mỹ thị trấn Thuận An, thôn Thanh Dương xã Phú Diên, thôn Truyền Nam xã Phú An, thôn Dương Nổ xã Phú Dương thuộc huyện Phú Vang...
Ở Huế, còn có nhiều nghề khác mà sản phẩm gắn với du lịch như nón lá, chạm khắc, đúc đồng... trong đó phải kể đến kẹo mè xửng. Được hỗ trợ 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn khuyến công, để đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm kẹo mè xửng, mặt hàng đặc sản xứ Huế, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hương tiếp tục mở rộng qui mô sản xuất.
Từ một nghề thủ công truyền thống, kẹo mè xửng Huế hiện được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, từ công đoạn nấu bằng hệ thống nồi hơi, đến hệ thống băng tải làm nguội, cán, cắt, đóng gói..., nâng công suất sản xuất lên khoảng 1.000 tấn sản phẩm/năm.
Việc đầu tư này góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm, kẹo mè xửng sản xuất ra thơm ngon hơn, được người tiêu dùng đánh giá cao, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trưởng cả trong và ngoài nước.
Ông Võ Phi Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết hiệu quả từ các chương trình khuyến công ở Thừa Thiên-Huế đã góp phần kích thích các doanh nghiệp, cơ sở phát huy năng lực, mạnh dạn bỏ thêm vốn đầu tư để mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.
Ngoài việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, các cơ sở sản xuất thủ công truyền thống còn đóng góp kim ngạch xuất khẩu cho địa phương khoảng 15 triệu USD/năm./.

Quốc Việt (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hon-10-ty-dong-khoi-phuc-nghe-gan-du-lich-o-hue/20138/209563.vnplus