Hơn 100.000 người biểu tình chống lại các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20

'Chào mừng đến với địa ngục': Hơn 100,000 người xuống đường biểu tình và giơ biểu ngữ chống lại các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.

Cảnh sát cho biết cho đã liên tục nhắc đi nhắc lại yêu cầu các nhóm biểu tình phải tháo bỏ mặt nạ và mũ trùm đầu của họ - và được đáp lại bằng chai lọ, gạch đá. Sự giận dữ của nhóm biểu tình còn thể hiện bằng hành động đập phá xe buýt và các xe cộ trên đường.

Stefan Hubert, một nhà thiết kế đồ họa 32 tuổi, nói: "Thật vô lý khi cảnh sát nói rằng một số người trong chúng tôi có hành vi bạo lực, trong khi vào ngày mai các nhà lãnh đạo của các nước xuất khẩu và nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới sẽ đến thành phố của chúng tôi". Ông nói thêm: "Hội nghị thượng đỉnh này là một sự lãng phí tiền của có thể được dành cho việc triển khai nhiều tàu hơn để cứu những người nhập cư chạy trốn khỏi chiến tranh và đói khát chết đuối dưới là nước Địa Trung Hải".

Người chống đối Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Fatima Cicek nói rằng bà và hai chị em của bà muốn nhấn mạnh rằng G20 là phi dân chủ vì nó là một diễn đàn nơi mà một số nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định có thể tác động đến toàn thế giới. Nhưng sự phản đối lớn nhất của cô ấy là với đối với Tổng thống Mỹ D.Trump. "Ông ta là người lãnh đạo tự cao nhất và có hành vi phá hoại hội nghị thượng đỉnh", nhân viên xã hội 38 tuổi nói.

Dòng người biểu tình đội mũ trùm che kín mặt và mặc áo màu đen, thể hiện thái độ phản đối.

Một người biểu tình đứng phát biểu trước vòi rồng của cảnh sát chống bạo động, sau lưng anh là những đồng bạn giơ biểu ngữ.

Những người biểu tình bắt đầu đốt phá sau khi cảnh sát chống bạo động sử dụng vòi rồng và hơi cay.

Các tòa nhà tràn ngập khẩu hiệu "Sự liên kết không biên giới thay thế chủ nghĩa dân tộc: hãy tấn công G-20". Một nhóm nhỏ người biểu tình thậm chí còn leo lên các mái nhà để bắn pháo sáng.

Một người biểu tình đốt phát sáng trên mái một tòa nhà tại trung tâm Hamburg.

Cảnh sát cho biết, cửa sổ tại một cửa hàng đồ gỗ và một ngân hàng đã bị hư hỏng do đập phá. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo nào của cảnh sát về việc bắt giữ người biểu tình hay xô xát gây thương tích.

Những người biểu tình nói G20 đã thất bại trong việc giải quyết nhiều vấn đề đe dọa hòa bình thế giới, bao gồm thay đổi khí hậu, bất bình đẳng ngày càng tồi tệ và xung đột bạo lực.

Người biểu tình mang mặt nạ Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Người biểu tình tụ tập quanh biểu ngữ “Hội nghị G20 – cuộc chiến với đói nghèo, biến đổi khí hậu và khủng bố”.

Sự kiện này đặt ra một thách thức cho những người có nhiệm vụ bảo vệ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, do Thủ tướng Angela Merkel chủ trì.

Bà sẽ phải đối mặt với các cuộc đàm phán quan trọng về những vấn đề chia rẽ khối G20 bao gồm kinh tế, thương mại và biến đổi khí hậu.

Merkel sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan; cũng như chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - người hôm nay kêu gọi các đồng minh của NATO chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và tuyên bố ông sẽ "đối đầu" Bắc Triều Tiên.

Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về các vấn đề bao gồm Bắc Triều Tiên, tình hình ở Trung Đông và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Một tuyên bố ngắn gọn khác của chính phủ, ngoài việc nói họ thảo luận về một số vấn đề trong chương trình G20 nhưng không đưa ra thêm chi tiết về cuộc thảo luận kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cũng tham gia buổi hội đàm quan trọng này.

Người biểu tình mang mặt nạ hình Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ D. Trump cũng sẽ có buổi làm việc đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi ông gọi các hoạt động của Nga 'làm mất ổn định thế giới' – điều mà điện Kremlin phủ nhận.

Người biểu tình mang mặt nạ hình Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Đức A.Merkel nhấn mạnh hôm nay rằng bà đã cam kết phát triển một hệ thống thương mại quốc tế cởi mở, bất chấp những lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ dưới thời Tổng thống D.Trump.

“Chúng tôi thống nhất trong ý muốn tăng cường quan hệ đa phương tại hội nghị thượng đỉnh G20 ... Chúng ta cần một xã hội mở, đặc biệt là các luồng thương mại mở" - bà A.Merkel phát biểu ở Berlin, Đức.

Người dân địa phương ở thành phố Hamburg không hài lòng với quyết định của bà Merkel về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở trung tâm thành phố lớn thứ hai của Đức, với mục đích chứng tỏ cho thế giới thấy một nền dân chủ lành mạnh như Đức có thể chịu được các cuộc biểu tình. Người dân lo lắng về thiệt hại tài sản do các vụ biểu tình của phe cánh tả gây ra khi thực hiện các hành động đốt phá, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh và ổn định xã hội.

Sau khi chính quyền Hamburg ngăn cản việc dựng lều cắm trại của những người biểu tình, câu lạc bộ bóng đá St Pauli đã đưa ra 200 chỗ ngủ trong sân vận động của họ như một "dấu hiệu rõ ràng về nhân quyền, tự do ngôn luận và quyền biểu tình".

QH (dịch)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hon-100000-nguoi-bieu-tinh-chong-lai-cac-nha-lanh-dao-the-gioi-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-198624/