Hơn 100.000 người dân tại Bình Phước sẽ được sử dụng nước sạch

Hơn 100.000 người dân tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước sẽ được cung ứng nước sạch từ dự án nhà máy cấp nước Chơn Thành…

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch, cũng như đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô, thuận lợi cho cuộc sống của người dân tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, sáng ngày 16/12, nhà máy nước huyện Chơn Thành, Bình Phước do Công ty Cổ phần nước – Môi trường Biwase Bình Dương là chủ đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động để phục vụ nhu cầu của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư là 420 tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 là 30.000m3/ngày đêm, giai đoạn 2 là 60.000m3/ngày đêm, được lắp đặt ống dẫn 105km từ nguồn nước của hồ Phước Hòa, giáp ranh tỉnh Bình Phước và Bình Dương về nhà máy, thông qua các công nghệ hiện đại để xử lý.

Nguyên chủ tịch nước ông Nguyễn Minh Triết tham quan nhà máy nước Chơn Thành

Theo lãnh đạo Công ty Biwase, nhà máy nước Chơn Thành sẽ đáp ứng nhu cầu nước sạch cho hơn 100.000 người dân, trong phạm vi hơn 4.000ha và 5 Khu công nghiệp trên địa bàn.

Trước mắt, hơn 200 hộ dân nằm gần nhà máy nước sẽ được lắp đường dẫn và đồng hồ nước miễn phí để phục vụ sinh hoạt, cũng như khuyến khích người dân sử dụng nước sạch.

Hơn 100.000 nghìn người dân sẽ được sử dụng nước sạch sau khi nhà máy nước Chơn Thành đi vào hoạt động

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đánh giá cao vai trò của nhà máy nước Chơn Thành, góp phần phát huy lợi thế ở vị trí cửa ngỏ giao thương của Khu liên hợp dịch vụ đô thị Bình Phước và các khu công nghiệp lân cận. Cùng với đó, việc nhà máy nước đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu nước sạch và hạn chế việc người dân thiếu nước trong mùa khô hạn.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hon-100000-nguoi-dan-tai-binh-phuoc-se-duoc-su-dung-nuoc-sach-a309513.html