Hơn 11.000 người đăng ký hiến giác mạc

Sáng 28/5, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với BV Mắt TW và tổ chức ORBIS đã tổ chức buổi lễ tôn vinh người đầu tiên hiến giác mạc trên địa bàn Hà Nội, truyền thông vận động hiến giác mạc và khám chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Được biết, đến nay đã có hơn 11.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời và đã có 79 người hiến giác mạc, trong đó có cụ Trịnh Thị Nhàng, ở thôn Trung, xã Xuân Đỉnh là người đầu tiên ở Hà Nội tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, giúp mang lại ánh sáng cho 2 bệnh nhân có chỉ định ghép giác mạc tại BV Mắt TW. Theo thống kê tại BV Mắt TW, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 300.000 người mù do bệnh lý giác mạc và cứ mỗi năm lại có thêm khoảng 15.000 người bị mù mới. Phương pháo điều trị duy nhất để mang lại ánh sáng cho những bệnh nhân này là ghép giác mạc. Do đó việc hiến tặng giác mạc sau khi qua đời là một việc làm có ý nghĩa nhân đạo cao cả, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho hàng trăm nghìn người mù. Hạ Hiền

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20100528044153392p61c67/hon-11000-nguoi-dang-ky-hien-giac-mac.htm