Hơn 130 cây Anh đào nằm chỏng chơ trong công viên Thống Nhất

Hơn 130 cây hoa Anh đào đang nằm chỏng chơ trong khuôn viên của Công viên Thống Nhất (Hà Nội), mấy tuần qua trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong đó, một số cây đang có dấu hiệu héo úa dần.

Những cây Anh đào đang nằm chỏng chơ trong khuôn viên của Công viên Thống Nhất

Ngày 28/3, theo ghi nhận của PV Tiền Phong hàng trăm cây Anh đào từ Nhật Bản còn nguyên bầu nằm chỏng chơ trong khuôn viên của Công viên Thống Nhất trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất xác nhận số cây Anh đào trên của một doanh nghiệp tài trợ trong lễ hội hoa anh đào 2017 Hà Nội đã diễn ra từ ngày 10/3 đến ngày 13/3 vừa qua.

“Số cây hoa Anh đào này nằm trong số trên 210 cây Anh đào phục vụ cho Lễ hội hoa anh đào 2017 của thành phố. Gần 100 cây đã được mang tới tham dự Lễ hội hoa, còn 135 cây này chưa đúng thời kỳ ra hoa gì đấy nên doanh nghiệp họ gửi ở Công viên chúng tôi. Việc chăm sóc cây do doanh nghiệp tự lo liệu, còn công viên chỉ là nơi cho họ làm chỗ để 135 cây Anh đào mà thôi”, vị lãnh đạo Cty TNHH MTV Công viên Thống Nhất nói.

Vị này cũng cho biết, hiện đang muốn mong phía doanh nghiệp là Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) sớm có phương án đối với 135 cây Anh đào này. “Có lẽ họ chưa bố trí được chỗ trồng cây nên vẫn để ở đây. Còn chúng tôi cũng muốn họ có phương án sớm vì để cây lâu ở đây mà không trồng thì không hay”, vị này nói.

Theo quan sát, mỗi cây Anh đào này cao khoảng 7-8 m. Trong số 135 cây thì có 3 cây hiện được trồng, số còn lại còn nguyên bầu gốc để nằm chỏng chơ trên mặt đất. Trong số này, một số cây đang có hiện tượng héo úa, một số thì đã nở hoa.

Trong số 135 cây thì có 3 cây hiện được trồng, số còn lại còn nguyên bầu gốc để nằm chỏng chơ trên mặt đất, trên thảm cỏ công viên

Trước đấy, tối ngày 10/3 tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức khai mạc triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội năm 2017.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trong nội dung Công văn số 429/UBND-KGVX, ban hành ngày 7/2, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ việc nhập hàng phục vụ triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội năm 2017.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) nhập khẩu mặt hàng cây hoa Anh đào (có bầu đất) và cành hoa Anh đào được miễn kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào đảm bảo tiến độ.

Những cây Anh đào chưa được trồng vẫn đang nằm trong khuôn viên Công viên Thống Nhất.

Hải Đăng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/hon-130-cay-anh-dao-nam-chong-cho-trong-cong-vien-thong-nhat-1134894.tpo