Hơn 1km đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ: Hà Nội chậm trễ nhiều năm, chưa biết ngày về đích

Tuyến đường từ Vũ Quỳnh đến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) dài hơn 1km dự kiến thông xe vào năm 2021 nhưng hiện đang thi công dang dở, chưa hẹn ngày về đích.

Quận Nam Từ Liêm: Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công dang dở nhiều năm

Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng có chiều dài hơn 1,4km. Dự án đường này thuộc các phường Phú Đô, Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo quy hoạch phân khu H2-2, tuyến đường này rộng 40m. Đây là tuyến đường quan trọng của quận Nam Từ Liêm, kết nối tuyến đường từ Phạm Hùng đi Lê Đức Thọ với đường Mễ Trì và đường từ Mễ Trì đi Đỗ Đức Dục đang được xây dựng.

Dự án xây dựng tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) dự kiến thông xe vào năm 2021, nhưng đến nay vẫn dở dang do vướng mắc vị trí giải phóng mặt bằng cuối cùng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình.

Trên biển báo tại công trường chỉ ghi tiến độ thi công là 450 ngày kể từ ngày khởi công. Hiện, dự án này đã hoàn thành đoạn ngắn qua dự án MHDI.

Một số đoạn hoàn thành hoặc dang dở bị biến tướng thành nơi đậu xe. Thậm chí được tận dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Hình ảnh đoạn hoàn thiện nhất của dự án đi qua chung cư MHDI và UBND phường Mỹ Đình 1.

Đây là dự án đường quan trọng của quận Nam Từ Liêm nhưng không rõ ngày hoàn thành.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do chậm chễ giải phóng mặt bằng khiến dự án thiếu mặt bằng để thi công.

Dự án đường này cắt ngang đường Mỹ Đình 2 nhưng khu vực nút giao đã làm giải phân cách nên phương tiện qua đây phải đi vòng.

Khu vực nút giao với đường Mỹ Đình 2 cũng chưa di dời cột điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Minh Đức

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hon-1km-duong-noi-pham-hung-le-duc-tho-ha-noi-cham-tre-nhieu-nam-chua-biet-ngay-ve-dich-20180504224282908.htm