Hơn 2,5 tấn gỗ trắc cất giấu trên trần xe ô tô mang BKS Lào

Hơn 2,5 tấn gỗ trắc lậu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa chặn đứng, khi đang được vận chuyển trên xe biển số Lào đi tiêu thụ.

Ngày 19/1, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, hiện đơn vị này đang xử lý vụ hơn 2,5 tấn gỗ trắc lậu bị bắt giữ, khi đang vận chuyển đi Hà Nội tiêu thụ, trên xe ô tô mang biển số Lào.

Trước đó, trên trục đường tránh thành phố Thanh Hóa, đoạn thuộc địa phận phường Đông Hải, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách mang BKS: UN - 8524 (BKS của Lào) vận tải hành khách theo tuyến Viêng Chăn - Hà Nội, do lái xe Trần Nam Hà (SN 1980), trú tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) điều khiển, có dấu hiệu khả nghi nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Hơn 2,5 tấn gỗ trắc lậu trên xe ô tô mang BKS Lào, bị lực lượng Liểm lâm Thanh Hóa bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 2.588kg gỗ trắc, được cất giấu trên trần xe. Khi tổ công tác yêu cầu cung cấp giấy tờ có liên quan đến số gỗ trên, lái xe đã không xuất trình được.

Đấu tranh tại chỗ, lái xe Hà khai nhận, số gỗ trên được một chủ hàng thuê vận chuyển từ Viêng Chăn về Hà Nội để tiêu thụ.

Được biết, gỗ trắc còn có tên gọi khác là Cẩm Lai nam, có giá trị kinh tế cao, thuộc loài quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi vận chuyển, buôn bán gỗ trắc lậu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc hiện đang được Kiểm lâm Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Thiên Vân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hon-25-tan-go-trac-cat-giau-tren-tran-xe-o-to-mang-bks-lao-a313213.html