Hơn 200 người thiệt mạng do lở đất tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Ngày 19/8, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở tỉnh Ituri của nước này có thể lên tới hơn 200 người, tăng gấp đôi so với công bố trước đó.

(Nguồn: aljazeera.com)

Ngày 19/8, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở tỉnh Ituri của nước này có thể lên tới hơn 200 người, tăng gấp đôi so với công bố trước đó.

Nhận định được đưa ra dựa trên số liệu về các hộ gia đình bị vùi lấp trong vụ lở đất trước đó một ngày.

Quyền Tỉnh trưởng tỉnh Ituri, ông Pacifique Keta đã tới thị sát ngôi làng Tora bên hồ Albert ở Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi xảy ra vụ lở đất kinh hoàng hôm 18/8 vừa qua.

Theo ông Keta, rất nhiều người đã bị vùi lấp và công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và khó tiếp cận.

Quan chức này cho biết đang nỗ lực thúc đẩy công tác tìm kiếm cứu nạn. Nhiều tổ chức cứu trợ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (MINUSCO) cũng đã có mặt để tìm kiếm các nạn nhân một cách nhanh nhất có thể.

Trước đó, ông Keta nhận định khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ lở đất này.

Ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo, nhiều nước khu vực Tây và Trung Phi cũng đang hứng chịu thảm họa lở đất.

Tại Sierra Leone, một vụ lở đất tại thủ đô Freetown hôm 14/8 vừa qua đã khiến hơn 460 người thiệt mạng và hơn 600 người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/hon-200-nguoi-thiet-mang-do-lo-dat-tai-cong-hoa-dan-chu-congo/461968.vnp