Hơn 3.000 lính Mỹ ùn ùn kéo đến Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa xác nhận rằng, hơn 3.000 lính Mỹ đang hướng tới Afghanistan theo chiến lược mới được công bố của Tổng thống Trump.

“Chính xác là hơn 3.000 binh lính Mỹ đã được tôi kí lệnh triển khai đến Afghanistan. Hiện nay, Mỹ đang tìm kiếm những hành động rõ ràng có thể thực hiện được đối với tình hình tại đây”, Bộ trưởng Mattis nói trước phóng viên vào hôm 18-9.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tại căn cứ quân đội Myer-Henderson Hall vào hồi cuối tháng 8 rằng, Mỹ sẽ “chiến đấu để giành chiến thắng ở Afghanistan” và việc rút hết quân đội khỏi đây sẽ chỉ khiến đất nước này rơi vào tay khủng bố.

Mỹ tuyên bố muốn "chiến thắng" ở Afghanistan

Mỹ tuyên bố muốn "chiến thắng" ở Afghanistan

Tình hình Afghanistan đang nóng lên trong năm 2017 với sự trở lại của Taliban và cùng với đó là sự xuất hiện ngày một tăng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Sau khi tăng quân, Mỹ sẽ có gần 12.000 binh lính tại quốc gia này.

Rất ít chi tiết về hoạt động mới của quân đội Mỹ được tiết lộ, tuy nhiên, các phi công Mỹ tại căn cứ không quân Bagram đang chuẩn bị cho một chiến dịch không kích tăng cường, điều chưa từng diễn ra kể từ khi Mỹ tuyên bố chấm dứt “sứ mệnh chiến đấu” vào cuối năm 2014.

Hiện nay, không kích của Mỹ tại Afghanistan bị hạn chế trong 3 điều kiện đó là để tự vệ, chống khủng bố và hoặc giúp sức cho binh lính địa phương.

Đặng Vũ (Theo RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hon-3000-linh-my-un-un-keo-den-afghanistan/741943.antd