Hơn 3 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái

Ngày 14/12, TAND TP Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Trần Văn Thạnh (28 tuổi), trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Bị cáo Thạnh trước vành móng ngựa.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm 9 tháng tù giam.

Trước đó, khoảng 23h ngày 23/3/2016, Thạnh ngồi uống bia tại đường Đào Duy Anh (phường Phú Bình, TP Huế). Lúc này, thấy Nguyễn Thị Thu Sương (18 tuổi, trú phường Phú Bình) hàng xóm nhà Thạnh đi chơi về nên rủ Sương vào quán ngồi chơi, uống nước.

Một lát sau, Sương xin phép đi về, Thạnh liền đứng dậy đi theo sau. Đi được một đoạn, Thạnh tiến đến cạnh Sương rồi dùng tay quàng qua vai và bảo “tối nay đi chơi với anh”, Sương hất tay Thạnh ra rồi bỏ chạy.

Kế tiếp, Thạnh đuổi theo và ôm lấy Sương. Sương chống trả lại thì Thạnh dùng tay bóp miệng, bóp cổ và dọa giết. Sương tiếp tục chống trả thì Thạnh đã vật ngã Sương ra khu đất trống cạnh đó và giở trò đồi bại. Tuy nhiên, do Sương chống trả quyết liệt và la hét nên người nhà đã tới giải cứu.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo khai rằng “bị cáo không có ý định hiếp dâm Sương. Bị cáo chỉ muốn rủ Sương đi nhậu tiếp, nhưng Sương không đồng ý nên bị cáo mới nảy sinh ý định sàm sỡ”.

Gia đình bị cáo Thạnh cho biết, Thạnh sống ngoan hiền, là con út trong gia đình có 5 anh chị em, hiện đã có vợ và một con trai nhỏ 3 tuổi.

HĐXX xét thấy hành vi hiếp dâm của bị cáo không thành nhưng khoảng thời gian xảy ra vụ việc, phía bị hại chưa đủ tuổi vị thành niên, vì thế Trần Văn Thạnh vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Sau khi tuyên án, Thạnh xấu hổ cúi mặt trước sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè và hàng xóm.

Gia Huy

Từ khóa

Trần Văn Thạnh Nguyễn Thị Thu Sương Hiếp dâm TP Huế

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/hon-3-nam-tu-cho-ke-hiep-dam-be-gai/141116