Hơn 300 người chết do động đất ở Chile

Theo AP và nguồn tin nước ngoài, ngày 28-2, số người chết do trận động đất mạnh 8,8 độ rích te ở Chile tiếp tục gia tăng. Người đứng đầu Văn phòng Tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile C. Fernandez cho biết, số người chết do động đất đã lên tới hơn 300 và sẽ còn tiếp tục tăng.

Động đất đã phá hủy nhiều nhà cửa, đường phố và cầu cống. Tại Thủ đô Santiago, sân bay quốc tế cũng bị hư hại và buộc phải đóng cửa. khoảng hai triệu người bị ảnh hưởng bởi động đất và khoảng 500 nghìn nhà bị hư hại nghiêm trọng. Các cơn sóng thần hình thành từ động đất đổ bộ vào Ha-oai (Mỹ) và bờ biển New Zealand, nhưng tác động đầu tiên chỉ ở mức hạn chế. Australia đã ghi nhận những tác động đầu tiên của đợt sóng thần hình thành từ trận động đất này. Sóng thần cũng đã tràn vào Nhật Bản và Nga. Nhật Bản đã đặt toàn bộ đường bờ biển phía đông trong tình trạng cảnh báo sóng thần và ra lệnh cho hàng trăm nghìn người dân sống ở vùng đất thấp sơ tán lên những vùng cao hơn. Hiện hơn 70 nghìn người dân tại các khu vực nguy cơ cao đã được đưa tới nơi an toàn. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm sóng thần ở một số nước khu vực Thái Bình Dương. Hoạt động cứu trợ ngay lập tức được triển khai. Các tổ chức viện trợ quốc tế có trụ sở tại Anh cho biết đã nhanh chóng cử nhân viên tới Chile để giúp nước này khắc phục hậu quả động đất. Liên hiệp châu Âu cam kết hỗ trợ ba triệu euro giúp Chile. Nhiều nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và bày tỏ sẵn sàng giúp Chile khắc phục hậu quả động đất.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168963&sub=82&top=45