Hơn 300 tay súng IS 'chầu trời' vì chiến đấu cơ của Iraq

Không quân Iraq đã điều nhiều máy bay chiến đấu không kích tiêu diệt hơn 300 phiến quân IS ở miền Tây.

Một cuộc không kích tại Iraq. Ảnh minh họa

Theo DailyMail, hôm qua 17/9, quân đội Iraq cho biết nước này vừa tiến hành một chiếc truy quét nhóm phiến quân khủng bố IS tại khu vực phía Tây.

Cụ thể, không quân Iraq đã điều các máy bay chiến đấu không kích phá hủy nhiều cơ sở quân sự và tiêu diệt hơn 300 tay súng khủng bố trong 5 ngày.

Bộ Quốc phòng Iraq thống kê ngoài con số thương vong về nhân sự của IS, khoảng 29 cơ sở và 3 xe quân sự của chúng bị hủy diệt hoàn toàn.

Đáng chú ý có 3 thủ lĩnh cấp cao IS cũng thiệt mạng trong vụ không kích.

Theo liên minh không kích chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, trước đây, tổ chức khủng bố IS đã tấn công và chiếm gần 1/3 lãnh thổ Iraq năm 2014 nhưng nay chỉ còn kiểm soát khoảng 10% lãnh thổ.

Sự sụp đổ của Tal Afar, tại tỉnh Nineveh phía bắc Iraq, là thiệt hại lớn của IS vì đây từng là trung tâm cung cấp quan trọng giữa các khu vực tại Iraq và Syria mà IS kiểm soát.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hon-300-tay-sung-is-chau-troi-vi-chien-dau-co-cua-iraq-d225387.html