Hơn 300 trẻ tự kỷ được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ

Hơn 300 trẻ em tự kỷ trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ Bắc đến Nam đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ từ năm 2014 đến nay.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ảnh: H.L

Trong buổi gặp mặt ngày 18.4, nhân dịp chuẩn bị lễ kỷ niệm 25 năm thành lập quỹ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, những kết quả trong công tác hỗ trợ, chăm sóc bảo vệ trẻ em đã được công bố.

“Sau 25 năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động tài trợ trên 5.500 tỷ đồng, hàng trăm ngàn tấn hàng hóa và hàng triệu lượt người tham gia, và hỗ trợ trên 30 triệu lượt trẻ em để thực hiện các hoạt động góp phần thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, thực hiện các quyền về trẻ em”, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết.

Trong số các hoạt động của quỹ, có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ trẻ em như: Chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt, phẫu thuật các dị tật vận động, phẫu thuật nụ cười; Cấp học bổng, đỡ đầu bảo trợ dài hạn, cung cấp dụng cụ học tập, xe đạp; Các hoạt động xây dựng, sửa chữa trường học, lớp học, xây dựng và sửa chữa nhà nội trú; Các chương trình hỗ trợ địa điểm vui chơi, cung cấp xe lăn cho trẻ em tàn tật…

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan. Ảnh H.L

Ngoài những hoạt động truyền thống, trước những vận động và những biến động của cuộc sống, những vấn đề mới liên quan đến trẻ em như trẻ em mắc chứng tự kỷ, nạn xâm hại tình dục trẻ em… cũng đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam quan tâm.

Nói về vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định cán bộ các cấp sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp cận gia đình, các trẻ em bị xâm hại tình dục và có hình thực can thiệp, hỗ trợ kịp thời thông qua các hoạt động tư vấn, kết nối tới các cơ quan tư pháp, công an để xử lý tố cáo cũng như tư vấn tâm lý cho trẻ em.

Theo ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hoạt động hỗ trợ trẻ tự kỷ trong những năm gần đây đã được triển khai. "Từ năm 2014, Quỹ đã phối hợp với đối tác Hàn Quốc để thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ em tự kỷ trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu chỉ 100 đến 200 trẻ ở TP.HCM sau đó chúng tôi hỗ trợ tiếp cho trẻ tự kỷ ở miền Trung và miền Bắc. Hiện tại Quỹ hỗ trợ được khoảng trên 300 em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là con số rất nhỏ so với số trẻ tự kỷ bởi thực sự chúng ta chưa đủ điều kiện”, ông Tiến chia sẻ.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng cho biết, trong tương lai Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi để có sự hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên gia và kinh phí để hỗ trợ trẻ em cũng như các gia đình có con mắc chứng tự kỷ.

Hà Anh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/hon-300-tre-tu-ky-duoc-quy-bao-tro-tre-em-viet-nam-ho-tro-657236.bld