Hơn 43ha rừng tại An Lão "bốc hơi": Công an Bình Định cam kết hỗ trợ điều tra

UBND tỉnh Bình Định ngày 10.9 cho biết, đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ tàn phá 43,7ha rừng tự nhiên tại huyện miền núi An Lão (Lao Động đã đưa tin). Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh xác minh thông tin, báo cáo kết quả trước ngày 30.10.

Sở NNPTNT, Công an Bình Định kiểm tra thực địa ngày 9.9.Ảnh: X.N

Phá rừng để trồng rừng”?

Vụ việc được phát hiện hồi đầu tháng 9. Địa điểm “chảy máu rừng” là các khoảnh 7, 8, tiểu khu 1 thuộc địa bàn xã An Hưng, An Lão. Dấu vết lưu lại hiện trường cho thấy, phần lớn cây rừng bị đốn hạ cách đó từ 3-30 ngày. Ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Kiểm lâm An Lão giải thích lý do chậm phát hiện là do đối tượng phá rừng sử dụng cưa máy hiện đại. Tốc độ cưa đốn rất nhanh.

Thực tế hiện trường cho thấy, động cơ phá rừng chủ yếu để trồng rừng nguyên liệu. Tại khoảnh 8 có gần 10ha keo lai mới xuống giống trên nền đất nham nhở phủ đầy than bụi. Khu vực này vốn là rừng 2a. La liệt bụi cây, cây gỗ (nhiều cây đường kính 30cm) bị phát quang, gom thành đống trước khi thiêu đốt. Nhiều gốc cây mới vừa bị cưa đốn, nhựa cây còn ứ đọng tức tưởi. Ở khoảnh 7, hàng loạt cây bị đốn ngả chưa kịp khô lá. Việc triệt hạ một diện tích rừng lớn như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn thể hiện sự liều lĩnh, trắng trợn của lâm tặc.

Ngay liền kề hiện trường ngổn ngang, một bằng chứng hủy hoại tài nguyên khác nhức nhối phơi bày với chừng 30ha rừng đã bị thay thế bằng bạt ngàn keo lai 2-3 năm tuổi...

Chủ tịch UBND huyện An lão Phạm Văn Nam cho biết: “Ngày sau khi phát hiện, ngày 3.9, UBND huyện đã họp khẩn với các cơ quan bảo vệ pháp luật và chính quyền xã An Hưng, yêu cầu bắt tay điều tra, xử lý vi phạm. Theo thống kê ban đầu, trong 43,7ha rừng phục hồi sau nương rẫy bị hủy hoại, có 30,5ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng sản xuất và 13,2ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ. Cây gỗ bị triệt hạ có thân dài 8-12m, đường kính vị trí mặt cắt từ 10-35cm”. Như đã thông tin, khung cảnh hiện trường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngày 9.9, cuộc kiểm tra liên ngành do Sở NNPTNT, Công an Bình Định và chính quyền các huyện liên quan thực hiện, đã chỉ ra rất nhiều thân gỗ có đường kính lên đến 40-60 cm. Giám đốc Sở NNPTNT Phan Trọng Hổ đánh giá: Đây là vụ phá rừng rất nghiêm trọng và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định.

Khoảng trống giáp ranh

Tiểu khu 1, An Hưng tiếp giáp xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn ở phía đông. Vụ việc vỡ lở, ngay lập tức xuất hiện ánh mắt nghi hoặc quay sang hướng này. Không phải ngẫu nhiên, thành phần chuyến kiểm tra 9.9 có đại diện cơ quan chức năng của Hoài Nhơn. Báo cáo từ An lão thì lưu ý rất rõ ràng điều kiện tiếp cận khác biệt ở hai bên: Từ trung tâm An Hưng lên, đường dốc rất hiểm trở, khúc khuỷu còn từ Hoài Sơn tới thì ngược lại, ôtô có thể lưu thông. Ngay cán bộ Hạt Kiểm lâm An Lão, để kiểm tra thực địa, cũng chọn “đường vòng” qua ngả Hoài Nhơn. Trên thực tế, rất khó huy động phương tiện vận chuyện nhân công cùng công cụ phá rừng mà không băng ngang qua trạm kiểm soát Hoài Sơn. Hoàn toàn dễ hiểu là kiểm lâm láng giềng đang hứng chịu áp lực, săm soi.

Hạt trưởng Kiểm lâm Hoài Nhơn Nguyễn Hồng Tấn kêu khó: “Rừng thì của An Lão, anh em bên này không thông thuộc đường đi, lối lại”. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão Đoàn Văn Tá nhìn nhận: “Bài học quá đau xót. Chúng tôi nhận trách nhiệm do quản lý chưa tới”!

Chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Văn Nam cho hay: “UBND huyện báo cáo Huyện ủy; trước mắt yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, Đảng ủy, UBND xã An Hưng, cá nhân Hạt trưởng kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn, bí thư, chủ tịch UBND xã”. Giám đốc Sở NNPTNT Phan Trọng Hổ thông báo: “Chúng tôi đã nhận được sự cam kết của Công an Bình Định về việc hỗ trợ tối đa lực lượng và phương tiện nhằm sớm điều ra, xử lý nghiêm. Sở NNPTNT Bình Định cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn phối hợp với Kiểm lâm An Lão tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh, chủ động ngăn chặn nguy cơ tương tự có thể tái diễn”.

XUÂN NHÀN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hon-43ha-rung-tai-an-lao-boc-hoi-cong-an-binh-dinh-cam-ket-ho-tro-dieu-tra-563903.ldo