Hơn 442 ngàn ca nhiễm cúm và mắc bệnh tay - chân - miệng

Trong những tháng đầu năm 2013, cả nước đã có khoảng 400.000 ca nhiễm cúm, hơn 42.000 trẻ mắc tay - chân - miệng, cùng với gần 20 trường hợp tử vong và con số này vẫn chưa ngừng lại.

Những năm gần đây, do thời tiết thay đổi và việc dùng hóa chất tràn lan, dịch bệnh tại Việt Nam diễn biến phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất. Tình trạng lạm dụng kháng sinh và sử dụng thuốc sai quy trình đã dẫn đến nhờn thuốc phổ biến.

Thực tế này góp phần làm virus tăng biến đổi về gen, nhiều dịch bệnh mới nổi và tái nổi ngày càng nghiêm trọng, khó kiểm soát như cúm gia cầm, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết, tả, tay - chân - miệng.

Đặc biệt, tháng 9 thường là dịch tay - chân - miệng bùng phát ở đỉnh. Vì thế, Bộ Y tế kêu gọi người dân cần chú ý cung cấp đủ vitamin để tăng sức đề kháng, hạn chế sự lây truyền bệnh tật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/8/205603.cand