Hơn 50 doanh nghiệp LB Nga tham gia Triển lãm VIIF-2009

NDĐT- Tin từ Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam cho biết, từ ngày 20 đến 24-10, LB Nga sẽ khai trương khu trưng bày tại Triển lãm Quốc tế Hàng công nghiệp lần thứ 18 “VIIF-2009” tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam với quy mô lớn.

Tại Triển lãm lần này, LB Nga sẽ khai trương khu trưng bày với tổng diện tích hơn 1.100m2. Hơn 50 doanh nghiệp đến từ LB Nga sẽ giới thiệu sản phẩm gồm các ngành công nghiệp như năng lượng, luyện kim, chế tạo máy, trong đó có ngành công nghiệp máy bay, khai khoáng, công nghiệp hóa chất và dược phẩm. LB Nga đã cử những doanh nghiệp mạnh của nền kinh tế về khoa học và giáo dục như OAO (Công ty Sukhoi), OAO (KamAZ), OOO (Nhà máy sản xuất máy kéo Chelyabinsk - Uraltrak), Ngân hàng kinh tế đối ngoại (Vneshekonombank), OAO (Chetra - Phụ tùng và máy tổng thành”, OAO (ZIO-Podolsk), FGUP (Viện kỹ thuật điện toàn Nga mang tên V.I.Lênin), Trường Đại học hàng không Moscow… Ngoài ra, còn gần 200 chuyên viên chuyên môn giỏi của Nga sẽ giúp các đối tác tham gia triển lãm và khách tham quan làm quen với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trưng bày lần này. Tại triển lãm, ngày 21-10, phía Nga sẽ tổ chức buổi giới thiệu các địa phương của LB Nga theo chủ đề “Sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Nga và Việt Nam” với sự tham gia của tỉnh trưởng tỉnh Ulyanovsk S.I.Morozov và các thành viên bộ máy lãnh đạo chính quyền hai tỉnh Omsk và Chelyabinsk. Ngoài ra, dự kiến sẽ có buổi giới thiệu về “Công nghệ khoa học tân tiến trong công nghiệp: nhưng nghiên cứu và thực tiễn tiên tiến”, các cuộc thảo luận bàn tròn về “Giáo dục hiện đại như là một nhân tốt phát triển kinh tế - xã hội: đối thoại giữa hai đất nước” và “Thực tiễn và triển vọng của quan hệ hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực y học và bảo vệ sức khỏe”. Triển lãm ảnh “Nước Nga ngày nay” cũng sẽ giới thiệu về nền văn hóa Nga giàu bản sắc và truyền thống của các dân tộc LB Nga đến với đông đảo người dân Việt Nam. Được biết, Bộ Công thương và Thương mại Nga tổ chức khu trưng bày này với mong muốn thông qua triển lãm thể hiện tiềm năng hùng hậu của ngành công nghiệp hiện đại LB Nga và qua đó muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa LB Nga và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và hướng hoạt động hai bên cùng có lợi.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159348&sub=131&top=38