Hơn 500 cảnh sát, quân đội dập đám cháy lớn trên núi Hải Vân

Nhà chức trách đã phải huy động 520 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Bộ đội Biên phòng và Quân khu V nhưng đám cháy trên rừng Hải Vân vẫn chưa được khống chế.

Trưa 17/8, tại tiểu khu 4A thuộc rừng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đột ngột bốc cháy dữ dội.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát PCCC số 4 đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do điều kiện gió biển thổi mạnh cùng địa hình đồi dốc gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Khu vực xảy ra đám cháy lại có nhiều cỏ khô, thực bì nên ngọn lửa ngày càng lan rộng và khó kiểm soát.

Để đám cháy không lan rộng ra các khu rừng đặc dụng, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã báo cáo lãnh đạo UBND TP và xin chi viện từ Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh quân Khu V. Ngay lập tức, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng một số lãnh đạo của quận Liên Chiểu đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng dập lửa.

Đến 13h cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động hơn 220 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Quân Khu V cũng điều động 4 xe và 120 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận đám cháy.

Lúc 15h, ông Lê Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết, công tác dập lửa diễn ra cực kỳ khó khăn do địa hình dốc cao, đường hẹp khó đi lại. Đồng thời gió biển thổi mạnh khiến diện tích cháy rừng kéo dài theo bề ngang hơn 2km. Đám cháy còn băng qua đường quốc lộ lan rộng lên phía trên đỉnh núi khiến lực lượng phải phân tán để dập lửa.

Cảnh sát PCCC gặp nhiều khó khăn trong việc dập tắt đám cháy.

"Cột tiếp nước ở chân đèo, cách hiện trường vụ cháy 5 km nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dập lửa. Hiện các lực lượng đã chi viện hơn 520 người lên đây để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy vẫn chưa được khống chế”, ông Thọ cho hay.

Theo nhà chức trách, hơn 700 m3 nước đã được sử dụng, nhưng công tác chữa cháy liên tục gián đoạn do thiếu nước. Đến 16h, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-500-canh-sat-quan-doi-dap-dam-chay-lon-tren-nui-hai-van-post674551.html