Hơn 600 tàu thuyền ở Đà Nẵng không nơi neo đậu

(TNO) Ngày 5.3, Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chọn địa điểm để đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão và cảng cá mới để thực hiện mục tiêu phát triển Đà Nẵng thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực miền Trung.

Tàu thuyền không thể vào âu thuyền Thọ Quang do quá tải

Theo đó, Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng đề xuất diện tích từ 20-30 ha mặt nước và 2-3 ha mặt đất để thực hiện dự án nêu trên.

Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng, hiện trạng cảng cá Thuận Phước và khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão Thọ Quang đang quá tải, do công suất của âu thuyền Thọ Quang chỉ đảm bảo neo đậu khoảng 1.200 chiếc.

“Số lượng tàu thuyền của riêng Đà Nẵng đã là 1.800 chiếc, nếu tập trung vào đây thì dôi dư hơn 600 chiếc, số này phải lang thang, không nơi neo đậu. Đó là chưa kể tàu thuyền của các địa phương khác trong khu vực miền Trung về đây neo đậu mỗi khi có gió bão cũng như thực hiện công tác hậu cần, cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy hải sản”, ông Thắng nói.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140305/hon-600-tau-thuyen-o-da-nang-khong-noi-neo-dau.aspx