Hơn 8,6 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân có ngao nuôi bị chết tại Thanh Hóa

Sáng 29-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định hỗ trợ hơn 8,6 tỷ đồng cho các hộ dân có ngao nuôi chết tại huyện Hậu Lộc.

Trước đó, Báo SGGP đã có bài viết “Thanh Hóa: Ngao chết hàng loạt người dân lao đao" phản ánh về tình trạng ngao nuôi chết ở 2 xã Hải Lộc và Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Cụ thể, từ 19-12-2016 đến 30-1-2017, tại 2 xã này có 451,06 ha ngao nuôi bị chết. Trong đó, xã Hải Lộc có 204,10 ha bị chết, bao gồm 193,53 ha ngao bị chết trên 70% và 10,57 ha ngao chết từ 30% đến 70%; xã Đa Lộc có 246,96 ha ngao bị chết, bao gồm 245,96 ha ngao chết trên 70%, 1 ha chết từ 30% đến 70%.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở 2 xã này là do nuôi với mật độ dày làm sức đề kháng của ngao kém, ngao gầy và yếu do sự cạnh tranh nguồn thức ăn và không gian sống… Vì vậy, khi gặp môi trường xấu và biến động mạnh, ngao sẽ bị sốc và chết. Cùng với đó, khí hậu, điều kiện môi trường không thuận lợi cũng đã dẫn đến tình trạng ngao chết hàng loạt.

Trước tình hình trên, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các hộ nuôi ngao bị thiệt hại hơn 15,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ người nuôi ngao bị thiệt hại ở 2 xã Hải Lộc và Đa Lộc là 8.638.790.000 đồng. Trong đó, với diện tích ngao bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ mức 26 triệu đồng/ha, diện tích bị thiệt hại từ 30-70% mức hỗ trợ là 16 triệu đồng/ha.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-86-ty-dong-ho-tro-cho-nguoi-dan-co-ngao-nuoi-bi-chet-tai-thanh-hoa-464580.html