Hỗn chiến từ tiếng 'nẹt pô', một thanh niên tử vong

Mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe, hai nhóm thanh niên ở Bình Thuận đã hẹn nhau hỗn chiến làm một người tử vong.

Tối ngày 10/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữ hai nhóm thanh niên làm Văn Công Thành (34 tuổi, ngụ tại KP2, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) tử vong.

Theo nguồn tin này, đêm ngày 8/2, thanh niên tên Bầu từ TP. Phan Thiết đi xe máy lên xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) chơi và có hành động "nẹt pô" nên bị nhóm thanh niên địa phương đánh.

Bầu hẹn nhóm này sẽ lên trả thù rồi quay về TP. Phan Thiết huy động người mang hung khí lên xã Hàm Hiệp. Nhóm thanh niên ở xã Hàm Hiệp yếu hơn nên bỏ chạy rồi tổ chức phục kích.

Khi nhóm TP. Phan Thiết đang trên đường về thì rơi vào phục kích của nhóm xã Hàm Hiệp. Hai bên lao vào đánh chém làm ít nhất 4 người bị thương. Văn Công Thành do vết thương quá nặng đã tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

Gia đình đã đưa thi thể Thành về nhà tổ chức mai táng. Được biết, nạn nhân làm nghề bốc thanh long. Các thanh niên trong vụ hỗn chiến khi nghe nạn nhân tử vong đã bỏ trốn.

Vị trí anh Thành bị nhóm trai làng tấn công dẫn đến tử vong. Ảnh : Google Map.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-trai-lang-danh-tu-vong-khi-vua-ra-khoi-nha-ban-gai-post719772.html