Hồn dân tộc Việt trong tranh

(ANTĐ) - Nhà sưu tập Phạm Sĩ Đức còn được biết đến với cái tên khác là Sĩ “mộc” bởi ông là một chủ xưởng đóng khung tranh cho các họa sỹ trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Hôm nay 21-10, ông sẽ cho ra mắt bộ tranh thờ Đạo giáo và Phật giáo rất có giá trị sau nhiều năm sưu tập tại Viet art center. Bộ tranh gồm 350 bức gồm tranh của dân tộc Kinh, Tày Nùng, Sán Chỉ... có màu sắc đẹp, bố cục không gian tạo hình đặc sắc, được vẽ bằng các chất liệu khoáng chất, thảo mộc. Khi chiêm ngưỡng những bức tranh này, người xem không chỉ thấy được tín ngưỡng, tâm linh, hồn dân tộc Việt trong tranh mà quan trọng hơn, các nghệ sĩ đương đại sẽ thấy được những gợi ý trong quá trình tạo ra những tác phẩm vừa mang bản sắc văn hóa Việt Nam vừa mang tính hội nhập.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60207&channelid=8