Honda sẽ bước chân vào thị trường ô tô điện?

Hãng Honda đã khẳng định về sự thành công của những chiếc xe điện (EVs) trong tương lai gần. Và khả năng bắt tay với các doanh nghiệp Trung Quốc để sản xuất pin cũng nằm trong chiến lược sản xuất ô tô điện của Honda.

Phát biểu với các phóng viên báo chí miền Nam Trung Quốc, giám đốc điều hành Honda, Takanobu Ito cho rằng: “Những chiếc xe điện không thể thành công trên thị trường nếu không có sự đột phá trong công nghệ pin. Nếu có một cơ hội thích hợp, chúng tôi mong muốn làm việc với các nhà sản xuất Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo pin này”. Nếu những tuyên bố này là sự thực, có thể Honda sắp trình làng một mẫu xe điện mới được trang bị bộ pin có sự đột phá trong công nghệ, sẽ khiến mọi người thay đổi quan niệm về một chiếc xe điện (yếu hơn xe chạy xăng và thời gian sạc điện thì quá lâu). Honda luôn được biết đến như một biểu tượng của sự sáng tạo và hiếm khi bị chậm chân trong việc nắm bắt thị trường. Nếu hãng quyết định sản xuất xe điện, đây sẽ là một bước tiến gần hơn tới các đối thủ khác. Giới yêu công nghệ đang nóng lòng chờ đợi sản phẩm mới của hãng xe này. Khánh Linh (theo Green Car Advisor)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/oto-xemay/Honda-se-buoc-chan-vao-thi-truong-o-to-dien/20105/94945.datviet