Honda, Toyota dẫn đầu về xe ôtô tiết kiệm nhiên liệu tại Mỹ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Chính phủ Mỹ ngày 26/9 công bố kết quả thử nghiệm cho thấy, 2 công ty chế tạo ôtô Honda và Toyota (đều của Nhật Bản) dẫn đầu trong việc cung cấp các mẫu xe sử dụng nhiên liệu hiệu quả trong năm 2007 tại thị trường Mỹ.

small_4113.jpg Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của các loại xe ôtô năm 2007 là 20,2 dặm/galông (8,6 km/lít), tương đương với năm 2006, nhưng tiến bộ hơn mức 19,3 dặm/galông (8,2 km/lít) năm 2004. Honda có mức tiết kiệm nhiên liệu cao nhất là 22,9 dặm/galông (9,7 km/lít), và tiếp sau là Toyota với mức 22,8 dặm/galông. Mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của Toyota được nâng cao là nhờ dòng xe lai Prius chạy bằng động cơ xăng-điện, có mức tiêu thụ nhiên liệu ít nhất trong số các loại xe chở khách là 46,2 dặm/galông (19,6 km/lít). Đứng thứ 3 là Huyndai Motor Co. của Hàn Quốc với mức tiêu thụ nhiên liệu là 22,7 dặm/galông và thứ 4 là Volkswagen AG (Đức) với 21,4 dặm/galông. Trong số các nhà sản xuất Mỹ, General Motors (GM) đứng đầu với mức 19,4 dặm/galông (8,2 km/lít), tiếp theo là Ford Motor Co. (18,7 dặm/galông). Đứng cuối bảng là DaimlerChrysler AG với mức 18,3 dặm/galông, không hề thay đổi trong vòng 3 năm qua.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29181-honda-toyota-dan-dau-ve-xe-oto-tiet-kiem-nhien-lieu-tai-my