Hong Kong bắt giữ 29 người liên quan đến bê bối nhận hối lộ

Hôm nay, 12/12, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) cho biết, 29 nhân viên và cựu nhân viên của 5 tổ chức tài chính đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ bê bối tiết lộ thông tin mật của khách hàng.

Trang tin Channel NewsAsia dẫn một tuyên bố từ ICAC cho biết, tất cả những người bị bắt giữ đều đã được thả tại ngoại. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục với sự hợp tác của tất cả các tổ chức tài chính.

Tuyên bố hôm nay được đưa ra sau khi DBS Group Holdings tuần trước cho biết, tập đoàn này đang hợp tác với các nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) về một cáo buộc rò rỉ dữ liệu khách hàng.

Một góc Hong Kong

Tờ Apple Daily của Hong Kong đưa tin, các nhân viên của ngân hàng đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc hối lộ các nhà quản lý bộ phận để có được dữ liệu cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, ICAC không nêu rõ tên các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi có đơn khiếu nại tham nhũng và cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nhà quản lý và 18 nhân viên phục vụ, cựu nhân viên kinh doanh trực tiếp của một ngân hàng.

Các ủy viên điều hành bị bắt gồm 1 người quản lý và 5 nhân viên, cựu nhân viên của ba ngân hàng, 2 nhân viên của một công ty tài chính.

H.V

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/857653/hong-kong-bat-giu-29-nguoi-lien-quan-den-be-boi-nhan-hoi-lo