Hongkong: Lượng giao dịch tăng nhưng giá nhà lại giảm

Theo số liệu từ Sở Địa chính, số lượng giao dịch nhà ở tại Hongkong đã tăng 2% trong tháng 5 so với cùng kì tháng trước đó, nhưng giá nhà lại giảm tới 11% so với cùng kì năm 2015 và là đợt giảm trong chuỗi 7 tháng liên tiếp.

Nguyên nhân chính của diễn biến này là do nguồn cung dồi dào trên thị trường khiến giá nhà và giá đất đều giảm.

Giá nhà tại Hongkong đang giảm (Ảnh: Getty image)

Đặc biệt, việc một người mua bất động sản đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc đã mua một ngôi nhà sang trọng rộng 9.212 foot vuông tại Gough Hill Road, The Peak có giá tới 2.1 tỷ HKD (tương đương 271 triệu USD) được chú ý đến nhiều, đây được xem là một trong những mức giá cao kỉ lục từ trước đến nay.

Knight Frank dự báo rằng sẽ có nhiều người mua bất động sản từ Trung Quốc tìm đến thị trường Hongkong trong thời gian tới. Một số dự án bất động sản dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 này sẽ thu hút sự quan tâm của người mua trước khi FED nâng lãi suất.

Cũng theo báo cáo này, phân khúc bất động sản cao cấp sẽ tiếp tục sụt giảm giá từ 5-10%, trong khi nhà ở trung bình sẽ sụt giảm khoảng 10%.

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn ; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Nguồn CafeLand: http://cafeland.vn/tin-tuc/hongkong-luong-giao-dich-tang-nhung-gia-nha-lai-giam-60392.html