Họp báo bắt kẻ bắn công an: Đối tượng từng bắt người ép chặt ngón tay

Chiều 16/12, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Ban chuyên án VK716 đã có mặt trong cuộc họp báo tại tỉnh Kon Tum, về việc bắt được tên Trần Trung Hùng, kẻ đã bắn một thượng úy công an trọng thương.

Buổi họp báo về đối tượng Trần Trung Hùng.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Hùng là thành viên một băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm. Trước đó, trong quá trình lẩn trốn 4 lệnh truy nã, Hùng đã bắt cóc một thanh niên 23 tuổi, ép người này tự chặt ngón tay út bàn tay trái.

Sáng 30/11/2016, phát hiện Hùng đang trốn trong 1 căn nhà sát bờ sông Đăk Bla, trinh sát Công an Tp. Kon Tum đã bao vây truy bắt.

Hùng lấy súng bắn liên tục về hướng cảnh sát, khiến thượng úy Vương Hoàng Giáp (32 tuổi) bị thương. Lợi dụng trời tối, mưa to, Hùng trốn thoát về Gia Lai.

Khoảng 10h30 ngày 15/12/2016, xác định Hùng lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Công an đã bao vây, kêu gọi Hùng đầu thú, thu giữ 1 khẩu AK và 31 viên đạn, 1 khẩu K59 và 9 viên đạn cùng một số tang vật khác.

Trước đó Công an tỉnh Kon Tum đã bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan, để xác minh về hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Công an tỉnh Kon Tum khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân.

Nhiều đơn vị, cá nhân tham gia chuyên án đã được Công an tỉnh Kon Tum khen thưởng.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Trung Hùng.

Lê Tiền

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/hop-bao-bat-ke-ban-cong-an-doi-tuong-tung-bat-nguoi-ep-chat-ngon-tay-1084729.tpo